Bãi xà bần đã được thay bằng cây xanh

Trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 30-12-2020 có đăng bài “Ô nhiễm từ những bãi kinh doanh xà bần tự phát”, phản ánh tình trạng một số hộ kinh doanh chiếm dụng phần đất công dọc theo đường dân sinh (song hành với đường Phạm Văn Đồng, thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Sau phản ánh của Báo SGGP, UBND phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, Công ty TNHH Công nghệ môi trường Sạch và Xanh Toàn Cầu tổ chức di dời 2 bãi xà bần, phát quang làm sạch môi trường và tổ chức trồng hàng trăm cây cảnh, hoa chuông vàng dọc theo tuyến đường (ảnh).

Bãi xà bần đã được thay bằng cây xanh ảnh 1

Do có sự chuẩn bị kỹ càng về giống cây, phân bón và kỹ thuật chăm sóc nên 100% số cây trồng đã bén rễ, phát triển tốt, tạo cảnh quan xanh, sạch cho khu dân cư.

Tuy nhiên, hiện dọc trên tuyến đường dân sinh nói trên vẫn còn 3 bãi kinh doanh xà bần tự phát mới phát sinh, không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà gây nhiều bức xúc cho người dân ở khu phố 6. Bà con mong muốn chính quyền kiểm tra, xử lý và sớm xóa bỏ các bãi kinh doanh xà bần tự phát này, cải thiện mỹ quan và trật tự đô thị. 

Tin cùng chuyên mục