Băn khoăn vì heo chết do dịch chỉ được hỗ trợ 80%

Nếu tính giá trị hỗ trợ bằng 80% giá thị trường thì mức hỗ trợ thực tế cho bà con chỉ khoảng 32.000 đồng/kg trở xuống và thấp hơn mức hỗ trợ cũ tới 6.000 đồng/kg heo hơi.

Theo chính sách cũ được quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh thì mỗi con heo bị chết vì dịch tả heo châu Phi và dịch bệnh nói chung, sau khi tiêu hủy sẽ được Nhà nước hỗ trợ mức 38.000 đồng/kg heo hơi. Tuy nhiên, hiện nay bà con nông dân, các chủ trại heo lại đang băn khoăn vì theo chính sách hỗ trợ mới vừa được Thủ tướng chỉ đạo thì mức hỗ trợ cho heo bị chết vì dịch tả heo sẽ bằng 80% giá thị trường, điều này có thể khiến người chăn nuôi bị thiệt thòi so với mức quy định là 38.000 đồng/kg. 

Theo các chủ trại heo, từ sau khi có dịch tả heo châu Phi, đến nay giá heo tại nhiều địa phương đã giảm mạnh, từ 51.000 - 53.000 đồng/kg heo hơi xuống chỉ còn 45.000 đồng/kg ở thời điểm hiện nay. Thậm chí, theo khảo sát vào ngày 5-3, nhiều nơi giá heo rớt xuống chỉ còn 39.000 - 40.000 đồng/kg. Như vậy, nếu tính giá trị hỗ trợ bằng 80% giá thị trường thì mức hỗ trợ thực tế cho bà con chỉ khoảng 32.000 đồng/kg trở xuống và thấp hơn mức hỗ trợ cũ tới 6.000 đồng/kg heo hơi. 

Tuy nhiên, khi đề cập vấn đề này, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, người dân cần hiểu là Nhà nước có cơ chế hỗ trợ chứ không phải đền bù đối với heo bị dịch và phải tiêu hủy. Con số 80% là mức hỗ trợ tối thiểu theo chỉ đạo của Thủ tướng, còn con số hỗ trợ cụ thể sẽ tùy vào địa phương. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn ví dụ, TP Hải Phòng đã có đề nghị mức hỗ trợ tiêu hủy heo nái, heo đực giống bị nhiễm dịch tăng gấp 2 lần thì trong văn bản đề xuất Bộ NN-PTNT kiến nghị nâng mức hỗ trợ lên từ 1,5 - 2 lần lên Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục