Ngày 5-9-2007, Báo SGGP có thông tin về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nợ gần 500 tỷ đồng tiền điện, trong đó có đoạn “hiện nay, EVN đã nợ tiền điện của Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Dầu khí Cà Mau (thuộc PVN) khoảng 500 tỷ đồng” và “hiện EVN chỉ thanh toán một phần rất nhỏ chi phí sản xuất điện bán cho EVN”. Ngày 6-9, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Dầu khí Cà Mau (ĐLDKCM) có công văn phản hồi làm rõ vấn đề này như sau:
Tính từ ngày đốt lửa lần đầu tại Nhà máy Điện Cà Mau 1 (7-4-2007) cho đến nay EVN đã phối hợp và tạo điều kiện cho công ty trong việc thử nghiệm và phát điện thương mại chu trình hở Nhà máy Điện (NMĐ) Cà Mau 1, sản lượng điện của NMĐ Cà Mau 1 đã phát lên lưới điện quốc gia tính đến ngày 31-8-2007 khoảng 484 triệu kWh. Do hợp đồng mua bán điện giữa EVN và Công ty ĐLDKCM chưa được ký kết nên việc thanh toán tiền điện năng Công ty ĐLDKCM phát lên lưới điện quốc gia có phần chậm trễ. Tuy vậy, ngày 11-7-2007 hai bên đã thỏa thuận được nguyên tắc thanh toán, lập và kiểm tra hồ sơ thanh toán.
Ngày 28-8-2007 EVN đã thanh toán cho công ty giá trị điện năng phát lên lưới từ tháng 4 đến hết tháng 6-2007 với tổng giá trị 223,3 tỷ đồng, tương đương với lượng điện năng phát là 179.045.405 kWh. Hiện tại, EVN tiến hành kiểm tra tiếp hồ sơ thanh toán tiền điện tháng 7-2007 để có thể sớm thanh toán cho công ty. Giá trị điện năng EVN sẽ thanh toán cho công ty tháng 7-2007 dự kiến khoảng 189 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng điện phát lên lưới là 170.176.100 kWh. Sản lượng điện của NMĐ Cà Mau 1 phát lên lưới điện quốc gia trong tháng 8-2007 là 135.338.500 kWh, tương ứng giá trị dự kiến đề nghị EVN thanh toán là 147,7 tỷ đồng.
T.K.S.