Bão số 7 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14.
Vị trí và đường đi của bão số 7. Ảnh: TTDBKTTVTW
Vị trí và đường đi của bão số 7. Ảnh: TTDBKTTVTW

Trong khoảng 48 đến 72 giờ bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Dự báo lúc 7 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc-114,6 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Bắc Đông Bắc; đi theo hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc 10km/giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. 

Đến 7 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc-112,6 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Bắc; đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10km/giờ; Sức gió mạnh nhất giật cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 7 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bảo ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc-109,1 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Bắc Tây Bắc; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 10-15km/giờ; Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão trên cấp 6. 

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.  

Tin cùng chuyên mục