Ngăn chặn âm mưu của nhóm khủng bố Việt Tân

Bắt một “ủy viên trung ương” của Việt Tân

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt một tên “cộm cán” trong tổ chức khủng bố Việt Tân, nhập cảnh vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động chống chính quyền. Đó là Nguyễn Quốc Quân.

“Vụ trưởng vụ quốc nội” Việt Tân sa lưới

Khi bị bắt, Nguyễn Quốc Quân đã trình ra chứng minh của Campuchia, có tên Ly Seng. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Ly Seng khai tên thật là Nguyễn Quốc Quân, sinh ngày 20-11- 1953 ở Hà Nội. Quân còn có các tên gọi khác là Tuấn Anh; Lê Trung; Chu Cảnh Lâm; Ly Seng… Như vậy, nhiều khả năng đây chính là người mà mới đây Tổng lãnh sự quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã có công văn gửi Sở Ngoại vụ TPHCM đề nghị giúp đỡ xác định chỗ ở hiện thời của công dân Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Quân, sinh ngày 20-11-1953.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận là công dân mang hộ chiếu Hoa Kỳ. Quân là “ủy viên trung ương đảng Việt Tân” giữ chức “vụ trưởng vụ quốc nội” có mật danh là C21, phụ trách phát triển lực lượng trong công nhân viên chức tại Việt Nam và những lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài, nhằm đào tạo và đưa những “nhân viên sạch” này cài cắm sâu vào nội bộ chính quyền để phục vụ cho âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam sau này.

Do giữ chức vụ là ủy viên trung ương của tổ chức “Việt Tân”, Nguyễn Quốc Quân đã đến Campuchia bí mật thành lập “cơ sở kinh tài” để chứa chấp những phần tử khủng bố và tổ chức làm giấy tờ giả nhằm hợp thức hóa việc đưa người xâm nhập vào Việt Nam của tổ chức “Việt Tân”.

Do Nguyễn Quốc Quân muốn là gương cho những thuộc cấp nên y đã tự làm giả cho mình một giấy CMND mang tên Ly Seng, quốc tịch Campuchia để xâm nhập vào Việt Nam bằng đường bộ qua biên giới Việt Nam-Campuchia.

Trên đường đi Nguyễn Quốc Quân đã ghi lại toàn bộ lịch trình lẫn hành trình, cũng như trạm kiểm soát của Campuchia và Việt Nam để làm lộ trình chính thức cho đồng bọn xâm nhập vào Việt Nam sau này. Nguyễn Quốc Quân cũng khai rõ, chuyến xâm nhập này ngoài việc thiết lập đường dây xâm nhập cho đồng bọn, Quân cũng muốn kiểm tra thực tế hoạt động nội địa của tổ chức “Việt Tân”, và tìm hiểu rõ vì sao mỗi năm tổ chức này chỉ phát triển thêm được một vài hội viên (?).

Cũng từ lời khai nhận của Nguyễn Quốc Quân, nhiều cơ sở của tổ chức “Việt Tân” nằm vùng tại Việt Nam đã bị lực lượng an ninh kiểm soát, phá rã.

Dùng Thái Lan làm địa bàn để xâm nhập, chống phá

Như vậy, Quân chính là cấp trên của 6 đối tượng vừa bị bắt quả tang khi đang tổ chức phát tán truyền đơn, tài liệu xuyên tạc, chống phá nhà nước Việt Nam. Trong đó có Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1956, quốc tịch Pháp); Trương Leon (còn có tên gọi khác là Trương Văn Sỹ, sinh năm 1953, quốc tịch Mỹ); Lương Ngọc Bang (tên gọi khác là SomSak, sinh năm 1940, quốc tịch Thái Lan).

Theo Cơ quan An ninh Việt Nam, Việt Tân là tổ chức khủng bố được Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, phó đề đốc hải quân ngụy lập ra năm 1982. Tổ chức này có tiền thân là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” với hiến chương và cương lĩnh chính trị nhằm mục tiêu lật đổ chế độ XHCN Việt Nam.

Với mục tiêu xuyên suốt của Việt Tân như trên nhưng Việt Tân hiện nguyên hình là tổ chức khủng bố, giết hàng loạt dân lành và giết cả đồng đội. Trụ sở của Việt Tân đặt tại Hoa Kỳ nhưng năm 1983, Hoàng Cơ Minh đã lập ra 4 căn cứ mang bí số 27, 81, 83, 84 và 14 tiền đồn xung quanh các căn cứ đó trên một khu vực rộng 20km2 trong rừng thuộc địa phận Thái Lan. Năm 1983, Hoàng Cơ Minh còn lập một đài phát thanh có tên “Việt Nam kháng chiến” phát mỗi ngày 5 giờ xuyên tạc, vu cáo, nói xấu Việt Nam.

Bọn phản động ở Thái Lan đã cung cấp lương thực, vũ khí cho Việt Tân. Chúng còn giúp đỡ Hoàng Cơ Minh tuyển quân. Từ năm 1983-1993, chúng đã tuyển mộ được gần 200 tên đưa về căn cứ huấn luyện. Bọn này được sung vào các “quyết đoàn” (khoảng 40-50 tên). Quân của các quyết đoàn này được tuyển từ các trại tị nạn ở Thái Lan. Đây là những tên đã vượt biên, trốn khỏi Việt Nam, trong đó có những tên là tội phạm bỏ trốn.

Việt Tân: Giết dân, giết cả đồng bọn

Sau khi đã tập hợp được lực lượng, từ 1982-1989, Hoàng Cơ Minh đã 3 lần đưa quân về Việt Nam để phá hoại, lật đổ. Tuy nhiên, trong quá trình hành quân, chúng đã cướp, giết rất nhiều dân lành và cả đồng bọn của mình.

Cuộc thứ nhất có 51 tên với trang bị vũ khí đầy đủ như súng AK, B40… do tên Dương Văn Tư, “thiếu tướng tư lệnh” cầm đầu. Mục tiêu là nhằm lập mật khu ở Gia Lai – Kon Tum, tổ chức phá hoại, ám sát cán bộ, đánh phá các đồn biên phòng, nông, lâm trường.

Tháng 5-1985, 51 tên này được xe ô tô Thái Lan chở ra biên giới Lào sau đó hành quân qua Campuchia. Tổng cộng, trong 4 tháng hành quân chúng đã vượt 300km đường rừng. Trước khi bị tiêu diệt ở Lào và Việt Nam, trên đường đi chúng đã cướp phá 14 bản của Lào và Campuchia để lấy lương thực, thực phẩm, bắn chết nhiều người.

Dù thất bại nhưng Hoàng Cơ Minh tiếp tục cuộc hành quân thứ hai và thứ ba. Tại cuộc hành quân thứ ba vào năm 1987, trên đường đi, chúng đã liên tục cướp bóc, giết nhân dân. Tuy nhiên, do không đủ lương thực, chúng phải ăn hoa quả rừng, 61 tên không chịu nổi đói khát, bệnh tật đã bỏ trốn hoặc ra hàng.

Có 60 tên khác bị chết, trong đó 14 tên bị chính “đồng đội” hoặc chỉ huy giết chết rất dã man như: dùng dây rứt đứt cổ; dùng súng đập đến chết hoặc bị tiêm thuốc độc. Có trường hợp như tên Võ Hồng Đức bị đồng bọn chôn sống! Ngày 28-8-1987, Hoàng Cơ Minh bị lực lượng của ta và nước bạn Lào tiêu diệt. Các lực lượng vũ trang của ta và Lào đã tiêu diệt, chặn đứng cả 3 cuộc xâm nhập.

Từ 1980 đến nay, dù liên tiếp bị đập tan các âm mưu chống phá nhà nước Việt Nam nhưng với sự hỗ trợ đắc lực của các tổ chức phản động ở nước ngoài, Việt Tân vẫn ngoan cố đi khủng bố, lật đổ. Việc “ủy viên trung ương Đảng” Nguyễn Quốc Quân bị bắt tại Việt Nam một lần nữa cho thấy một kết quả tất yếu: Việt Tân đặt chân đến Việt Nam là bị tiêu diệt. 

NAM QUỐC - CÔNG QUỐC

Thông tin liên quan:

Ngăn chặn âm mưu của nhóm khủng bố Việt Tân 
Khủng bố đội lốt dân chủ

Tin cùng chuyên mục