Bộ trưởng Bộ Y tế: Cần Thơ cần chuẩn bị cho tình huống xấu hơn

Ngày 31-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc tại TP Cần Thơ về tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TUẤN QUANG

Tại buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 31-7, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc Covid-19, điều trị khỏi 70 ca, và có 21 ổ dịch.

TP Cần Thơ đang có 42 khu cách ly, khả năng tiếp nhận hơn 6.500 người, dự kiến thiết lập thêm 34 khu cách ly khoảng 11.000 người. Hiện thành phố đã tiêm hơn 44.700 liều vaccine (chiếm 2,52% dân số). Theo kế hoạch Cần Thơ sẽ tiếp nhận 254.000 liều vaccine và triển khai tiêm từ ngày 30-7.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng lên. Nhiều ổ dịch đã xâm nhập vào các chợ, siêu thị, nhà máy, khu dân cư, khu công nghiệp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu, ngay từ bây giờ Cần Thơ cần phải xác định, chuẩn bị cho tình huống xấu hơn. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, TP Cần Thơ cần sớm phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng, nâng công suất xét nghiệm, đẩy nhanh thời gian trả mẫu cũng như công tác khoanh vùng lấy mẫu phù hợp, kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, trong vài ngày tới Bộ Y tế sẽ cấp thêm xe xét nghiệm lưu động (lấy 2.000 mẫu/ngày), cấp phát sinh phẩm xét nghiệm nhanh cho Cần Thơ để phục vụ xét nghiệm nhanh; điều chuyên gia đầu ngành về virus và xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đến hỗ trợ Cần Thơ.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay, bên cạnh một Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 200 giường đã và đang được thiết lập tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế sẽ thiết lập tại đây Trung tâm hồi sức quy mô 500 giường, trong trường hợp cần thiết có thể nâng lên hơn 800 giường phục vụ cho cả khu vực ĐBSCL.

Tin cùng chuyên mục