

(SGGP-12G).- Sau lời kêu gọi trước đó, Tổng thống Evo Morales (ảnh) hôm qua đã ký sắc lệnh tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới vào ngày 7-12 tới. Sắc lệnh được ký chỉ ít giờ sau khi Tòa án Bầu cử quốc gia công bố kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu ý dân về năng lực điều hành của tổng thống cũng như của các thống đốc bang, được tổ chức hôm 10-8, theo đó Tổng thống Morales và 4 thống đốc đối lập đã giành được số phiếu cần thiết để tiếp tục tại nhiệm.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, việc ban hành sắc lệnh trên có thể gây thêm căng thẳng tại quốc gia Nam Mỹ này. Bất chấp sự phản đối của một số bang đối lập, tổng thống theo đường lối cánh tả Bolivia tuyên bố kiên quyết quốc hữu hóa ngành năng lượng, tăng cường trao quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân, đưa ra những cải cách xã hội và đặc biệt, thúc đẩy quá trình sửa đổi hiến pháp nhằm đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ch.H.