Ngày 10-1, Hội thảo khoa học Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đã diễn ra tại Huế nhân kỷ niệm 40 năm ngày nổ ra tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Các chiến sĩ Tổ vũ trang người Hoa năm xưa trò chuyện với lãnh đạo quận 5.
Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức hội thảo cho biết: Hội thảo nhằm làm sáng tỏ các yếu tố bất ngờ của chiến dịch Mậu Thân 1968 và những kết quả, tác động, vai trò, vị trí của sự kiện này đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Đã có 124 bản tham luận với những đánh giá mới về Tết Mậu Thân 1968 của các tướng lĩnh, các nhà nghiên cứu lịch sử trên cả nước được đưa ra và trình bày tại hội thảo này.
Tác động của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 làm cho đế quốc Mỹ phải xuống thang và tạo bước ngoặt lớn đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân ta. Phát biểu tại hội thảo, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khẳng định: Thắng lợi rất oanh liệt của đòn tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã làm chấn động nước Mỹ và thế giới, làm đảo lộn thế chiến lược của địch trên chiến trường, tạo ra bước ngoặt chiến tranh, đánh dấu sự thất bại của “Chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược, buộc đế quốc Mỹ phải chủ trương “phi Mỹ hóa chiến tranh”, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc không điều kiện và chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Paris về việc lập lại hòa bình ở Việt Nam.
* Sáng 10-1, tại UBND quận 5 TPHCM, đồng chí Đặng Công Luận, Bí thư Quận ủy quận 5 đã cùng lãnh đạo UBND quận 5 tiếp Tổ vũ trang của các chiến sĩ cách mạng người Hoa, thuộc Ban cán sự Xóm lao động Lực lượng vũ trang tuyên truyền của Ban Hoa vận T4 đã trở về thăm lại nơi đã cắm cờ giải phóng trong Đợt 2 tổng tiến công và nổi dậy năm Mậu Thân.
Sáng 5-5-1968, Tổ vũ trang của các chiến sĩ cách mạng người Hoa gồm 14 đồng chí đã tiến chiếm và treo cờ giải phóng trên nóc Tòa Hành chánh quận 5, thuộc khu Xóm Cải (nay là UBND quận 5). Tổ đã chiếm giữ Tòa Hành chánh quận 5 hơn 1 giờ đồng hồ và họ đã dán các khẩu hiệu chống Mỹ, vẽ cờ giải phóng trong khuôn viên Tòa Hành chánh quận 5 và phát loa kêu gọi nhân dân lao động quận 5 và bà con người Hoa khởi nghĩa chiếm chính quyền, trước khi bị phản công ác liệt.
Bí thư Quận ủy quận 5 đã biểu dương sự dũng cảm và lòng yêu nước trong chiến tranh đồng thời tuyên dương và khích lệ các thành quả đã có trong sản xuất kinh doanh và xây dựng khu phố của các đồng chí trong lực lượng vũ trang tuyên truyền người Hoa, đang sinh sống trên địa bàn quận 5.
Ph. Lê - P. Thục