Ngày 14-3, tờ Hindu Times đưa tin đảng Nhân dân Pakistan (PPP) và Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) đã thống nhất sẽ chia sẻ quyền lực trong nội các mới và các ủy ban quốc hội, theo tỷ lệ số ghế mà hai đảng đã giành được trong cuộc bầu cử quốc hội mới đây. Theo đó, PPP sẽ chiếm 54% vị trí trong nội các liên bang, PML-N giữ 40% và đảng Dân tộc Awami được 6%. PML-N đã đồng ý để PPP chỉ định ứng cử viên chức thủ tướng.
Cùng ngày, Tòa án Pakistan đã bác bỏ cáo buộc thứ bảy và cũng là cuối cùng đối với ông A.Zardari, chồng cố Thủ tướng B.Bhutto và hiện là lãnh đạo PPP. Với việc tòa án bác bỏ toàn bộ các cáo buộc trên, ông A.Zardari có cơ hội trở thành thủ tướng.
Theo Hiến pháp Pakistan, ứng cử viên thủ tướng phải là một nghị sĩ quốc hội ít nhất trong 3 tháng. Mặc dù ông A.Zardari không ứng cử vào quốc hội, nhưng trong nội bộ PPP có một số nghị sĩ đã tuyên bố sẵn sàng từ chức để nhường ghế nghị sĩ cho ông.
A.V. (Theo Hindu Times, THX)