Các nước Arab cần thêm tiền để thích ứng biến đổi khí hậu

Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội vùng Tây Á của Liên hiệp quốc (ESCWA) có trụ sở tại Beirut, Lebanon, các quốc gia thuộc khu vực Arab cần hơn 570 tỷ USD vào năm 2030 để tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. 

ESCWA cho rằng, khả năng phân bổ quỹ bổ sung cho hành động khí hậu của các quốc gia Arab bị hạn chế do nợ công của khu vực đã ghi nhận mức cao lịch sử khoảng 1.400 tỷ USD vào năm 2020.

Theo ESCWA, khả năng huy động tài chính khí hậu của các quốc gia Arab trở nên khó khăn hơn do hậu quả của đại dịch Covid-19, bên cạnh việc tăng lãi suất, áp lực lạm phát và cuộc xung đột ở Ukraine. Thư ký điều hành của ESCWA, Rola Dashti, cho biết mới chỉ có 11 quốc gia Arab đưa ra được ước tính chi phí về nhu cầu tài chính cho các dự án khí hậu theo các cam kết của Thỏa thuận Paris, đồng thời kêu gọi các nước nỗ lực hành động nhiều hơn nữa để nhận được tài trợ.

Tin cùng chuyên mục