Cấp cứu nạn nhân đứt lìa cả 2 tay

Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc BV Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) vừa cấp cứu một trường hợp bị tai nạn lao động đứt lìa 2 tay. 

Bệnh nhân là anh N.T.N. (27 tuổi) được chuyển đến trong tình trạng sốc nguy kịch, tụt huyết áp, bị đứt lìa 2 tay do máy cắt giấy chém.

Ngay lập tức, báo động đỏ được kích hoạt. Test nhanh phòng dịch, kiểm tra tổng quát ngực bụng, ê kíp bác sĩ khẩn cấp mổ cấp cứu.

Sau 1 giờ 30 phút, cánh tay phải được cắt lọc hoại tử nối lại đầu dưới 1/3 của xương cánh tay, nối mạch máu, thần kinh, cố định xương với hy vọng giúp bệnh nhân phục hồi sớm nhất có thể. Riêng tay trái được cắt lọc hoại tử, tạo mỏm cụt, cầm máu, cứu bệnh nhân qua nguy cấp.

Tin cùng chuyên mục