Chắt chiu cơ hội

- Sếp của Hiệp hội xuất khẩu rau quả xứ mình vừa cho biết, dự kiến kim ngạch xuất khẩu rau quả trong riêng tháng 6-2023 sẽ đạt khoảng 1 tỷ USD. Đây được coi là kỷ lục trong 30 năm qua của lĩnh vực này.

- Trong bối cảnh đủ thứ ngặt, đầu ra cho sản xuất gặp khó, được vậy là quá mừng. Nhưng cái mừng này sẽ ngắn hay dài?

- Rõ ràng là nhiều thị trường lớn của nông sản xứ mình vẫn chưa thông. Tiêu thụ bị giảm do thắt chặt tiền tệ, và chắc còn lâu mới phục hồi như cũ. Trung Quốc là điểm đến quan trọng cho nhiều loại rau trái Việt Nam. Tuy vậy, thị trường này luôn tiềm ẩn sự thất thường, do thiếu ổn định. Ngay cả sầu riêng cả năm rồi xuất khẩu qua bên bển rất mạnh, cũng không nói trước được tương lai.

- Nhưng con số kỷ lục ở trên cũng cho thấy bức tranh xuất khẩu đã có mảng màu tươi sáng hơn chớ?

- Biến động cung cầu luôn khó lường. Tuy vậy, lợi thế cho nông sản, thủy sản Việt nói chung nằm ở mức thuế quan ưu đãi với các thị trường áp dụng Hiệp định thương mại tự do (FTA). Ngoài ra, còn một loạt xứ mà hàng mình còn nhiều dư địa để vô là Ấn Độ, ASEAN, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin, Đông Âu… Dù không dễ ăn, nhưng tiềm năng “lội ngược dòng” xuất khẩu trong nửa cuối năm vẫn còn đó. Trong lúc ngặt, doanh nghiệp mình sẽ càng biết chắt chiu cơ hội.

Tin cùng chuyên mục