Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan

Chiều 26-3 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Schiphol, thành phố Amsterdam, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadija Arib. 
Đại diện cộng đồng người Việt tại Hà Lan đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay quốc tế Schiphol, thành phố Amsterdam. Ảnh: TTXVN
Đại diện cộng đồng người Việt tại Hà Lan đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay quốc tế Schiphol, thành phố Amsterdam. Ảnh: TTXVN

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn tại Sân bay quốc tế Schiphol có Tổng Thư ký Hạ viện Hà Lan Frans Van Dljk; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan Ngô Thị Hòa; lãnh đạo, cán bộ Vụ Lễ tân Hạ viện Hà Lan và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hà Lan. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hà Lan trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9-4-1973. Sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước được đẩy mạnh thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác. Hiện nay, quan hệ Việt Nam - Hà Lan là điển hình của mối quan hệ năng động, hiệu quả giữa Việt Nam với một nước châu Âu.

Tin cùng chuyên mục