Chưa di dời dân ra khỏi Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa gửi công văn đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu sớm rà soát nội dung Đề án sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ các ấp ven hồ Trị An, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, đảm bảo có đủ hạ tầng khu dân cư, giao thông nội bộ, khu văn hóa và các tiêu chí khác theo quy định về nông thôn mới.

Theo đó, trong điều kiện hiện tại, chưa thể di dời dân ra khỏi Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thì việc ổn định dân cư tại chỗ là giải pháp hợp lý nhất. Thống nhất đưa phương án quy hoạch nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp để thực hiện đề án sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ các ấp ven hồ Trị An, xã Mã Đà là gần 198ha, thực hiện theo từng giai đoạn để đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa các quy hoạch sử dụng đất.

Hiện có hơn 900 hộ dân đang sinh sống ở các ấp ven hồ Trị An thuộc khu bảo tồn vướng kế hoạch di dời, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn và gia tăng áp lực cho công tác bảo vệ rừng. 

Tin cùng chuyên mục