Chung kết cuộc thi Startup Wheel 2017: Các dự án công nghệ thắng lớn

Tối 26-8, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp - Startup Day 2017 tại TPHCM, đã diễn ra vòng chung kết và trao giải cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Startup Wheel 2017. 
 Nguyễn Đắc Phúc giành giải nhất Startup Wheel 2017
Nguyễn Đắc Phúc giành giải nhất Startup Wheel 2017
Cuộc thi được đồng tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA), được bảo trợ bởi Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.
Startup Day 2017 với 120 mô hình khởi nghiệp tiêu biểu được chọn từ 800 mô hình khởi nghiệp tham gia Startup Wheel 2017, phần nào mang đến cái nhìn tổng quan về xu hướng khởi nghiệp đang chuyển biến mạnh mẽ tại Việt Nam.
Ngoài những dự án thuộc các lĩnh vực quen thuộc như xu hướng thương mại điện tử, Internet of Thing (IOT - mạng lưới thiết bị kết nối Internet), du lịch, dịch vụ, nông nghiệp/nông nghiệp công nghệ cao thì năm nay bắt đầu có những xu hướng mới lạ như Fintech (Dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ), Edutech (khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục), thực tế ảo, robot tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI)…
Bên cạnh các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trong nước, Startup Wheel 2017 còn thu hút 3 mô hình đến từ Philippines và Hàn Quốc.
Năm nay, các mô hình khởi nghiệp đã tham gia tranh tài ở các vòng sơ tuyển tại 5 khu vực trọng điểm gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, TPHCM và vòng bán kết với 4 chặng thử thách. 
Kết quả chung cuộc, dự án “EyeQ Tech - Camera thông minh” của tác giả Nguyễn Đắc Phúc đoạt giải nhất (dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp) với giải thưởng 200 triệu đồng; Phạm Minh Hoàng, tác giả của dự án “SURFUL - Công nghệ bề mặt tương tác, bề mặt thực tế ảo, bề mặt thông minh” đoạt giải nhất (dành cho cá nhân/nhóm khởi nghiệp) với giải thưởng trị giá 150 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục