Con gái thuê người đốt xe khiến cha tử vong

Do cha không quan tâm gia đình, bỏ bê mẹ và có quan hệ thân mật với bà Chiến, đặc biệt thời gian gần đây có ý định giao chi nhánh công ty cho bà Chiến quản lý, từ đó khiến Trang tức giận và thuê người đánh dằn mặt...

Sáng 19-10, Công an tỉnh Hậu Giang họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ án “Giết người, hủy hoại tài sản” xảy ra trên tuyến Quốc lộ 61C, thuộc xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vào đêm 4-10, khiến ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình, ở huyện Bình Chánh, TPHCM) tử vong; bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, Phó Giám đốc) và ông Lại Văn Trung (35 tuổi, tài xế riêng của ông Ri) bị thương.

Buổi họp báo do Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Thượng tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang chủ trì.

Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng Phòng Hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang đã thông tin sơ bộ về vụ án đốt xe giết người.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ đêm 4-10, Công an tỉnh Hậu Giang nhận tin báo xảy ra một vụ cháy xe 7 chỗ trên tuyến Quốc lộ 61C, thuộc xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng ban chức năng lập tức xuống hiện trường.

Qua công tác kiểm tra hiện trường, lực lượng công an phát hiện vết máu, vì vậy ngay trong đêm đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp ở Công an huyện Châu Thành A, nơi xảy ra vụ án.

Qua bàn bạc, lãnh đạo Công an tỉnh trao đổi với C45B (Cục Cảnh sát hình sự - cơ quan phía Nam, Bộ Công an) để phối hợp, đồng thời cử ngay một mũi trinh sát lên TPHCM xác minh, một mũi tiến hành rà soát xung quanh hiện trường nhằm tìm dấu vết. Đồng thời, cử một mũi thứ 3 sang địa bàn tỉnh Kiên Giang xác minh, bởi ở đây có chi nhánh công ty của bị hại.

Các lực lượng công an đã tiếp xúc trên 100 người dân nhằm nắm thông tin và qua 1 ngày xác minh, điều tra… bước đầu xác định vụ việc trên khá phức tạp.

Do tính chất vụ án phức tạp nên công an tỉnh Hậu Giang đã báo cáo gấp cho C45 và Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) nắm tình hình, nhằm phối hợp điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án “Giết người, hủy hoại tài sản”.

Sau 13 ngày điều tra khẩn trương, với những chứng cứ liên quan, cơ quan công an tiến hành bắt giữ 6 nghi can gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM, con gái ruột của ông Ri); 5 nghi phạm còn lại là Lại Văn Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu); Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi), cùng ngụ tỉnh Bến Tre.

Con gái thuê người đốt xe khiến cha tử vong ảnh 2 Hiện trường xảy ra vụ đốt xe  - khiến ông Ri tử vong

Tại cơ quan công an, Trần Kiều Trang khai rằng, do cha không quan tâm gia đình, bỏ bê mẹ và có quan hệ thân mật với bà Chiến. Đặc biệt thời gian gần đây có ý định giao chi nhánh công ty cho bà Chiến quản lý, từ đó khiến Trang tức giận và thuê người đánh dằn mặt.

Theo đó, cách nay khoảng 4-5 tháng, Trang tìm nhóm người thuê đánh dằn mặt bà Chiến với giá khoảng 200 triệu đồng. Trang thông qua tài xế Lại Văn Trung nhằm nhờ Trung theo dõi bà Chiến và làm "nội gián" bên trong.

Ngày 4-10, sau khi nắm lịch trình của ông Ri và bà Chiến đi công tác Kiên Giang, nên tài xế Trung đã thông tin cho Trang biết và giữ liên lạc với nhóm người từ Bến Tre sang Hậu Giang nhằm gây án.

Khoảng 23 giờ đêm 4-10, khi xe chạy trên Quốc lộ 61C, đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) thì một nhóm người đi xe máy vọt lên chặn đầu. Những người này xịt hơi cay vào xe, đâm người phụ nữ, giật giỏ xách, châm lửa đốt ô tô. Cả 3 người trong xe là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ TPHCM), ông Lại Văn Trung (35 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và bà Võ Thị Chiến đều bị thương, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng bị bỏng (ông Ri bị bỏng 71% độ I, II và III; ông Trung bị bỏng 15% độ I và II; bà Chiến bị bỏng và bị đâm). Sau đó, các nạn nhân được chuyển lên TPHCM điều trị và ông Ri đã tử vong 7 ngày sau đó.

Bà Trang, thuê người đốt xe, gây ra cái chết cho cha ruột của mình

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết thêm, sau khi Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo vụ án, chúng tôi xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên đã chỉ đạo phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc.

Ban đầu gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra ở nơi vắng, không có nhân chứng, nhưng bằng sự nỗ lực của tập thể nên lực lượng công an đã bắt được các nghi phạm.

Phía Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Hình sự, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cũng nhận định: "Đây là vụ án có tính chất phức tạp, bởi do tranh chấp tài sản nên Trần Kiều Trang đã chủ mưu, thuê người “dằn mặt” bà Chiến”.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang trao tặng Bằng khen cho Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Hậu Giang (cùng số tiền thưởng 50 triệu đồng), do thành tích xuất sắc trong phá án.

Tin cùng chuyên mục