

Tổng thống Marales dương cao lá phiếu cử tri trong cuộc thăm dò
Ngày 26-1, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý về bản Hiến pháp mới theo đó cải thiện quyền lợi cho người da đỏ chiếm đa số tại nước này.
Phát biểu trước các ủng hộ viên, ông Morales khẳng định việc thông qua hiến pháp mới đã khai sinh một đất nước Bolivia mới.
Kết quả thăm dò bên ngoài hòm phiếu cho thấy khoảng từ 55 đến 60% cử tri bỏ phiếu thuận cho Hiến pháp mới do Chính quyền Tổng thống Morales soạn thảo và nhận được sự đồng thuận của phe đối lập.
Hiến pháp mới gồm 411 điều đã được Quốc hội Bolivia thông qua tháng 12-2007, trong đó hơn 100 điều đã được sửa đổi trên cơ sở thỏa thuận của tất cả các lực lượng chính trị có đại diện tại cơ quan lập pháp.
Hiến pháp mới cho phép Tổng thống được tái cử một lần trong khi Hiến pháp Bolivia hiện hành quy định Tổng thống chỉ được tại nhiệm 1 nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, để tránh việc các lực lượng đối lập cản trở việc thông qua dự thảo Hiến pháp mới, Tổng thống Morales cam kết không đề xuất nhiệm kỳ của ông được tính lại từ khi hiến pháp mới có hiệu lực. Như vậy, trong trường hợp dự thảo hiến pháp mới được thông qua và Tổng thống Morales tái đắc cử trong cuộc bầu cử sau đó, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm tới, nhiệm kỳ của ông sẽ được kéo dài tối đa là tới năm 2014.
Ngoài quy định tổng thống được tái cử, dự thảo hiến pháp mới tạo điều kiện cho Tổng thống Morales thiết lập một mô hình kinh tế mà Nhà nước sẽ tăng cường quản lý các ngành chiến lược và phân chia lại đất đai một cách công bằng hơn.

Các ủng hộ viên của Tổng thống Morales
Tổng thống Bolivia Morales là người bạn thân thiết của Tổng Venezuela Hugo Chavez. Cả hai đều tuyên bố sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21.
Q.M (theo AFP, BBC)