Cụm công nghiệp Nhị Xuân –cần một cơ chế đặc thù

Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Phan Anh Minh đưa ra trong cuộc giám sát mới đây của Quốc hội về việc thực hiện đề án “Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” tại TPHCM.

Nhà nước đang tiến hành đầu tư gần 200 tỷ đồng để xây dựng cụm công nghiệp Nhị xuân và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân (Hóc Môn, TPHCM). Tương lai, đây sẽ là nơi làm việc của khoảng 10.000 công nhân là người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Do vậy, theo ông Minh: “Nó chính là miếng mồi ngon đầy quyến rũ cho lực lượng buôn bán vận chuyển chất ma túy nếu không kịp thời có một cơ chế quản lý đặc thù”.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng có lẽ không bao giờ thiết lập được hàng rào vô nhiễm hoàn toàn với ma túy. Trại giam với những quy định ngặt nghèo dành cho người bị án tù còn có thể thẩm lậu được thì trung tâm cai nghiện - vốn chỉ là nơi cách ly tạm thời – hoàn toàn không có khả năng ngăn cách họ với xã hội bên ngoài. Thế nên, cụm công nghiệp và khu dân cư Nhị Xuân với hướng “mở” hơn trong cộng đồng thì phải suy nghĩ mô hình quản lý từ bây giờ.

Theo ông Minh, nơi đây phải hình thành một bộ máy quản lý rất đặc biệt. Vì mô hình BQL khu công nghiệp cũng như chính quyền địa phương hiện hành không thể quán xuyến những cư dân đặc biệt này. Họ là những người có sức đề kháng yếu trước sức cám dỗ của ma túy, do vậy, rất cần có sự hỗ trợ của bên ngoài để tăng khả năng đề kháng. Do vậy, cần phải có cơ chế quản lý phù hợp, đặc thù để cụm công nghiệp và cư dân Nhị Xuân không trở thành “đô thị ma túy”. Đồng thời cũng chuẩn bị tư tưởng để giúp người sau cai sống hòa hợp, bình thường như mọi người…  

TRẦN TOÀN
 

Tin cùng chuyên mục