Cuối năm, xe dù tràn lan

Cuối năm, xe dù tràn lan

Nắm bắt nhu cầu đi lại trong dịp tết của người dân, mới đây, tại các bến xe TPHCM đi các tỉnh, đội quân xe dù công khai hoạt động, gây mất trật tự an toàn giao thông và bất an cho người đi đường…

Chèo kéo hành khách…

Chị Vũ Thị Thúy, công nhân KCN Sóng Thần, Bình Dương ra Bến xe Miền Đông (ở phường 26 quận Bình Thạnh TPHCM) mua vé về Đắc Lắc. Chưa tới bến, chị đã bị một thanh niên sấn đến hỏi đi về đâu. Chị chưa kịp trả lời hết câu, gã thanh niên đã “áp giải” chị lên một chiếc xe ôm đang chờ sẵn. Bị kẹp giữa hai người trên một chiếc xe, chị không còn cách từ chối nên phải đi theo họ. Xe chạy đến đầu một con hẻm cách bến không xa, 2 gã thanh niên dừng lại và bảo chị lên một chiếc xe khác đang đậu sẵn. Đến lúc này chị mới biết mình bị “sa lưới”… xe dù. Mặc dù xe đã chật cứng người nhưng dọc đường đi, lơ xe vẫn đón khách. Sau khi xong việc rước khách, lơ xe đến đòi tiền mọi người với giá cao hơn hẳn trong bến.

Cuối năm, xe dù tràn lan ảnh 1

Lơ xe giành giật hành khách trước Bến xe An Sương quận 12.

Hiện nay, quanh Bến xe Miền Đông đang có khoảng 25 - 30 xe dù thường xuyên hoạt động tầm 5 - 8 giờ sáng và 13 - 17 giờ chiều mỗi ngày. Ông Nguyễn Văn T., tài xế xe ôm, cho biết: “Đường đi hướng TPHCM qua cầu Bình Triệu rất đông người xe qua lại, chỉ được phép lưu thông một chiều, vì vậy khi xe dù tranh giành khách, đã gây ra những vụ tai nạn giao thông đáng thương…”.

Không chỉ tại Bến xe Miền Đông, trước cổng Bến xe An Sương (quận 12), có khoảng 20 - 30 xe dù loại 16 - 30 chỗ ngày nào cũng chạy lòng vòng đón khách. Khi phát hiện có khách đến, các cò xe liền lao đến níu kéo quyết liệt.

Cò nào cũng có một xe ôm đợi sẵn, chỉ cần khách lưỡng lự xem nên đi xe dù hay xe trong bến thì đã bị cò nhanh tay “áp giải” lên xe ôm chở đến nơi có xe dù đợi sẵn. Những hành khách không chịu lên xe sẽ bị cả “đám cò” xúm vào gây sự. Chiều 13-12, chứng kiến chiếc xe dù mang biển số 70H-995… chạy lòng vòng và đón được hơn 16 hành khách gồm người già và trẻ em ngồi chen chúc trên xe, chúng tôi tự đặt câu hỏi: “Đâu rồi lực lượng cảnh sát giao thông và nhân viên bảo vệ bến bãi?”. Tại khu vực này, hiện có hàng chục xe dù mang biển số 70 (đi Tây Ninh) đang hoạt động công khai nhưng không thấy lực lượng chức năng nói gì!?

Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc quận Bình Tân), đội quân xe dù hoạt động cũng không kém phần sôi động! Mỗi ngày, quanh khu vực Bến xe Miền Tây có hàng chục xe dù hoạt động. Tài xế xe dù thường cho xe chạy chậm để lôi kéo khách lên xe khiến có người bị xây xước cả chân tay và đánh rơi cả đồ đạc. Khi phát hiện có CSGT đi tuần tra, tài xế liền rồ ga phóng xe thật nhanh để tẩu thoát.

Có không ít xe dù đã gây ra tai nạn giao thông chỉ vì cách làm ăn chụp giựt như vậy. Do nạn xe dù không bị xử lý triệt để nên đã gây hại cho những xe trong bến, khiến một số tài xế tuy có đăng ký xe vào bến và hoàn thành thủ tục xuất bến đàng hoàng nhưng vẫn phải chạy ngoài tuyến để “cạnh tranh” với xe dù đón khách cho đủ… “sở hụi”! Từ đây dẫn đến tình trạng xe ngay, xe gian hoạt động lẫn lộn tại các bến xe khiến người dân không biết đâu mà lần.

Đâu là giải pháp?

Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết: “Mới đây, chúng tôi vừa họp bàn với lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông cùng phối hợp để dẹp nạn xe dù. Mặt khác, vào những ngày cao điểm, Bến xe Miền Đông sẽ tăng từ 1.000 xe lên 2.200 xe để phục vụ hành khách về quê đón tết. Hành khách nên vào bến mua vé để được phục vụ tốt, không để cho xe dù có điều kiện lộng hành…”.

Ông Huỳnh Hải Oanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây, cho rằng: “Đúng là có hiện tượng xe dù, nhưng nhân viên bảo vệ bến xe chỉ có chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong bến, còn giải quyết nạn xe dù ngoài bến là trách nhiệm của lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông…”. Theo quy định của Luật Giao thông, hành vi đón khách không đúng nơi quy định thì mức xử phạt 200.000 – 300.000 đồng/vụ.

Riêng những xe khách sau khi xuất bến mà không chạy đúng tuyến quy định hoặc quay lại nội thành rước khách thì sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng trở lên. Anh Nguyễn Cường, ngụ tại quận Bình Tân, nói: “Mức xử phạt 200.000 - 300.000 đồng/vụ với những xe dù vi phạm là nhẹ quá, nên phạt nặng hơn nữa mới mong chấm dứt kiểu làm ăn chụp giựt này. Ban quản lý các bến xe cần tích cực phối hợp lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông và công an khu vực để tăng cường giám sát, kiểm tra chứng chỉ, bằng lái, giấy kiểm định chất lượng xe, giấy đăng ký xe… để sớm dẹp nạn xe dù và giúp hoạt động đưa đón khách lành mạnh và trật tự hơn. 

NGỌC LAN - NGỌC HIẾU

Tin cùng chuyên mục