
Ngày 30-11, quyền Chủ tịch Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) Mahmoud Abbas đã yêu cầu các phương tiện thông tin đại chúng Palestine ngừng phát các chương trình kích động phong trào chống Israel.

Một thủ lĩnh phong trào Hamas tại Gaza tuyên bố nhóm vũ trang này sẽ ngừng các hoạt động tiến công người Do Thái trong thời gian chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống Palestine. Ông này cũng không loại trừ khả năng tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn chính thức với Israel.
Cùng ngày, Mặt trận Dân chủ Mác xít Giải phóng Palestine (DFLP) đã đề cử ông Taysir Khaled, thủ lĩnh của DFLP tại khu Bờ Tây và Dải Gaza, tham gia tranh cử tổng thống Palestine. Như vậy, tới nay đã có năm ứng cử viên tuyên bố đăng ký tranh cử tổng thống Palestine, trong đó ông Abbas vẫn được coi là ứng cử viên triển vọng nhất.
Tờ Thời báo Tài chính (Anh) ngày 30-11 nhận định, ông Abbas hầu như chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm cố Tổng thống Arafat, sau khi "cánh trẻ" trong phong trào Fatah rút lại sự phản đối ông.
Các quan chức Fatah tin rằng ông Abbas, người đã đảm nhận vai trò của ông Arafat với tư cách là Chủ tịch PLO, sẽ giành được ít nhất một nửa số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử dự định tiến hành vào ngày 9-1-2005. Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại khu vực. Ngày 30-11, ông Nasser Badawi, một quan chức cấp cao của phong trào Fatah đã bị một số tay súng bắn chết ngay trước khu định cư Balata ở Nablus thuộc khu Bờ Tây.

Quân đội Israel đã từ chối nhận trách nhiệm về vụ này. Trong một diễn biến quan trọng khác, liên minh cầm quyền Israel của Thủ tướng Ariel Sharon đang đứng trước nguy cơ tan vỡ do những bất đồng chung quanh ngân sách năm 2005.
Báo "Đất nước" (Israel) ra ngày 30-11 dẫn lời ông Sharon cho biết, nếu Đảng Shinui (đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền) thực hiện lời đe dọa rút khỏi chính phủ liên hiệp, ông sẽ bắt đầu thương lượng ngay với Công đảng (đảng đối lập lớn nhất ở Israel) để thành lập một liên minh mới. Ông tuyên bố sẽ cách chức các bộ trưởng thuộc Đảng Shinui nếu họ chống lại ngân sách mới và sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp rộng rãi hơn. Ông cũng bác bỏ khả năng tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn, điều đe doạ phá vỡ kế hoạch của ông đơn phương rút khỏi Dải Gaza.
V.S. (Theo TTXVN)