Đà Nẵng: Chấn chỉnh tình trạng chủ quan trong phòng, chống dịch

Với số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, những ngày gần đây, Đà Nẵng từ cấp thành phố đến các cấp cơ sở tập trung chỉ đạo, huy động tổng lực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt xử phạt các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe, nâng cao ý thức người dân.

Lãnh đạo quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) kiểm tra các khu vực phong tỏa cứng, giăng dây cách ly tại nhà F1 trong sáng 13-12
Lãnh đạo quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) kiểm tra các khu vực phong tỏa cứng, giăng dây cách ly tại nhà F1 trong sáng 13-12

Tăng cường xử phạt khu vực dịch cấp độ 4

Tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), đây là lần thứ 3 khu vực này chuyển cấp độ ở mức nguy cơ cao. Hiện, phường đang thiết lập 8 chốt phong tỏa cứng và 1 chốt mềm. Việc kiểm soát người ra, vào và các hoạt động buôn bán, giao thương bên trong vùng cấp độ 4 cũng được siết chặt hơn.

Chỉ một số trường hợp thật sự cấp thiết mới được phép di chuyển vào "vùng đỏ", các trường hợp này phải đảm bảo đủ điều kiện, như: có giấy xác nhận của cơ quan, tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc giấy chứng nhận đã điều trị khỏi Covid–19 trong vòng 6 tháng.
Chợ truyền thống bố trí tối đa 50% số lượng quầy hàng và có vách ngăn giữa người bán/ người mua

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), quận thiết lập "vùng đỏ" để hạn chế việc người dân ra vào trong khu vực này. Từ đó, lực lượng y tế tiếp tục bóc tách F1, F2, các diện F trong cộng đồng và quản lý chặt chẽ, làm sạch môi trường, sớm để người dân tiếp tục sinh hoạt và làm việc trở lại.  

“Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân đặc biệt là công tác thực hiện 5K, nhất là không tụ tập đông người, hạn chế ở số lượng nhất định và quán triệt việc mua bán mang về tại chợ và cơ sở dịch vụ ăn uống”, ông Hùng cho hay.

Đà Nẵng: Chấn chỉnh tình trạng chủ quan trong phòng, chống dịch ảnh 2 Phun khử khuẩn những khu vực phát hiện F0, khu vực F0 từng đến

Ngoài việc kiểm soát việc đi lại giữa các vùng chuyển cấp độ, Trung úy Nguyễn Quang Minh Thức, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) cho biết, công an phường phối hợp Tổ Covid-19 cộng đồng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch đối với các F1 cách ly tại nhà và xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian quan, vẫn còn một số người dân thiếu ý thức chấp hành, mặc nhiên vi phạm quy định, việc công bố mức xử phạt sẽ là cơ sở để xử lý cũng là mang tính răn đe, cảnh tỉnh nếu ai cố tình vi phạm.

"Qua phản ánh của người dân bằng hình ảnh, video, địa phương tiến hành xác minh và lập biên bản xử phạt đối với những trường hợp vi phạm như ra ngoài không đeo khẩu trang, từ chối hoặc trốn trách nhiệm khi áp dụng biện pháp cách ly y tế,...”, Trung úy Thức nói.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức

Xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) là địa bàn tiếp giáp khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), phần lớn số ca mắc đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm này. Tính đến ngày 13-12, toàn xã Hòa Sơn ghi nhận gần 100 ca mắc Covid-19 và thiết lập 8 điểm phong tỏa.

Theo ông Nguyễn Thu, Bí Thư Chi bộ Thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn), việc nâng cao vấn đề tự giác phòng, chống dịch với những cơ sở ăn uống; cửa hàng, tạp hóa mua, bán... là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Với những trường hợp đang cách ly tại nhà, UBND xã chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng thay nhau hỗ trợ gửi thực phẩm trước nhà, động viên nhắc thở nghiệm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, theo dõi và báo cáo sức khỏe định kỳ.

Đà Nẵng: Chấn chỉnh tình trạng chủ quan trong phòng, chống dịch ảnh 3 Giăng dây, đặt biển cảnh báo đối với hộ gia đình F1 cách ly tại nhà

Với đặc thù địa bàn nông thôn, nhiều ngõ ngách nên việc triển khai, kiểm soát các biện pháp thích ứng, an toàn linh hoạt phòng, chống dịch theo cấp độ 4 cũng gặp khó khăn. Vì vậy, tất cả hoạt động đều hướng đến việc người dân thay đổi thói quen, ý thức sống chung an toàn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Thượng úy Trần Phương Hoài Linh, Công an xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), công tác kiểm tra, xử lý mục đích cao nhất không phải xử phạt về vi phạm hành chính mà làm sao để người dân thấy được trách nhiệm cũng như ý thức công tác phòng dịch. Có như vậy công tác phòng dịch ở địa phương mới đạt hiệu quả cao nhất.

Trong 3 ngày qua, TP Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 800 ca mắc mới. 3 phường, xã trên địa bàn, gồm: xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang); phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) bắt đầu thiết lập vùng dịch cấp độ 4.

Đà Nẵng: Chấn chỉnh tình trạng chủ quan trong phòng, chống dịch ảnh 4 Ngoài việc xử phạt, lực lượng công an xã tiếp tục tuyên tuyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, việc các ca mắc tăng nhanh một phần do người dân chủ quan, không thực hiện nghiêm quy định 5K.
Vì vậy bà Yến yêu cầu các địa phương chủ động các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tình hình thực tế, đặc biệt là công tác khoanh vùng và xét nghiệm; đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Trong đó nhấn mạnh, lãnh đạo UBND các quận, huyện trực tiếp giám sát, chỉ đạo cũng như chịu trách nhiệm công tác phòng, chống dịch tại phường, xã.

Tin cùng chuyên mục