Chiều 4-4, Chủ đầu tư Khu đường sông TPHCM đã có cuộc họp báo cáo với UBND quận Bình Thạnh và đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa nhà trong dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở kênh Thanh Đa (đoạn 1.1) về tiến độ thi công dự án này.
Sau 4 tháng thi công, công trình đã đạt được 35% khối lượng. Tuy nhiên, người dân ở đây kiến nghị chính quyền địa phương cần thành lập tổ giám sát cộng đồng đối với công trình này; đơn vị thi công phải công khai bảng thiết kế công trình.
Đặc biệt, đại diện 19 hộ dân mà đất có nguồn gốc của quân đội cho biết: Họ chỉ mới nhận được tiền hỗ trợ di dời (10 triệu đồng/hộ), còn khiếu nại của họ về việc yêu cầu UBND quận phải thực hiện chính sách bồi thường về phần đất đã bị thu hồi thực hiện dự án (do họ đã khai hoang trước đây), đến nay UBND quận Bình Thạnh vẫn chưa trả lời dứt khoát.
Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Báo SGGP về vấn đề này, ông Trần Minh Thơ, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, cho rằng: Phần diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án của 19 hộ dân nói trên có nguồn gốc đất lấn chiếm, nên quận chỉ áp dụng chính sách hỗ trợ di dời mà không thực hiện đền bù về đất, theo ý kiến kết luận của UBND TPHCM.
V. Anh