
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên hôm 4-12 cho biết nước này sẽ không tham gia vào vòng đàm phán 6 bên tiếp theo cho tới khi Washington quyết định được một chính sách mới đối với Bình Nhưỡng trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Bush. Đây được coi là tuyên bố rõ ràng nhất của CHDCND Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân kể từ khi đương kim Tổng thống Bush tái đắc cử.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên, các quan chức Mỹ và CHDCND Triều Tiên đã có hai cuộc gặp vào hôm 30-11 và 3-12 tại New York nhưng đã không đạt được một thỏa thuận nào liên quan đến vấn đề này. “Qua hai cuộc gặp chúng tôi nhận thấy rằng phía Mỹ đã không thể hiện thiện chí trong việc sẽ thay đổi chính sách đối với CHDCND Triều Tiên. Trong điều kiện như vậy thì chắc chắn rằng cuộc đàm phán 6 bên mới sẽ không mang lại được bất kỳ kết quả khả quan gì”, người phát ngôn khẳng định. CHDCND Triều Tiên cũng cho hay không đặt nhiều kỳ vọng vào chính quyền Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ tới.
Trong khi đó, tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Susan Pittman đã xác nhận thông tin về 2 cuộc gặp gỡ trên nhưng không bình luận về tuyên bố của Bình Nhưỡng, đồng thời tái khẳng định lập trường của Mỹ trong việc sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán 6 bên mới mà không với bất cứ điều kiện gì.
Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell hôm qua cho hay Wasshington mong muốn Bình Nhưỡng sẽ sớm chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
H.N. (Theo TTXVN)