Đăng ký nhãn hiệu tăng mạnh, giảm kiện tụng

Báo cáo của Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), cho biết, tháng 6 vừa qua, văn phòng đã xử lý 87 vụ tranh chấp thương mại. Số vụ này thấp hơn hẳn so với thời điểm trước dịch Covid-19, với trên 100 vụ tranh chấp/tháng.

Tại buổi tọa đàm “Sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu, góc nhìn từ pháp lý và thực tiễn” do Công ty PDA & KAT Media tổ chức ngày 19-7, báo cáo của Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), cho biết, tháng 6 vừa qua, văn phòng đã xử lý 87 vụ tranh chấp thương mại. Số vụ này thấp hơn hẳn so với thời điểm trước dịch Covid-19, với trên 100 vụ tranh chấp/tháng.

Điều này cho thấy, chính nhờ ý thức phòng vệ ngày càng cao của các doanh nghiệp nên hạn chế những rủi ro, tranh chấp trong quá trình kinh doanh, phát triển thương hiệu. 

Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có ý thức hơn trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu. Cụ thể, năm 2015 có trên 37.300 đơn đăng ký nhãn hiệu từ các doanh nghiệp, nhưng đến năm 2020 con số này đã lên tới hơn 55.600 đơn, tăng gần 50% trong vòng 5 năm. Đáng chú ý, năm 2021 vừa qua có gần 53.000 đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia và 9.495 đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế. 

Tin cùng chuyên mục