Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư

LTS: Năm qua, TPHCM đã có bước phục hồi nhanh, mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến của các bạn trẻ, kiều bào, công nhân… gửi gắm niềm tin, đề xuất giải pháp góp phần cùng TPHCM hoàn thành nhiệm vụ của năm 2023.
Phương án thiết kế cầu Cần Giờ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc lựa chọn
Phương án thiết kế cầu Cần Giờ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc lựa chọn

- Anh LÊ BÁ HƯNG, Phó Bí thư Đoàn Học viện Cán bộ TPHCM:

Thêm không gian để người trẻ phát triển

Nhìn lại kết quả TPHCM đạt được trong năm 2022, chúng tôi - những người trẻ của thành phố luôn tự hào khi được sinh sống, học tập và làm việc ở môi trường luôn năng động, không ngừng sáng tạo để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, phục hồi và tiếp tục phát triển.

Chúng tôi - những người trẻ của thành phố luôn tự hào khi được sinh sống, học tập và làm việc ở môi trường năng động, không ngừng sáng tạo để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, phục hồi và tiếp tục phát triển.

Đảng bộ, chính quyền TPHCM luôn dành không gian cho thế hệ trẻ thỏa sức học tập, nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp. Rất nhiều cuộc thi, hội thi và những chiến dịch của người trẻ nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ của lãnh đạo thành phố. Đó là những “bệ phóng” đã và đang từng bước trợ sức để người trẻ thành phố vươn ra khu vực, ra thế giới. Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, những không gian ấy chưa khai thác hết những gì thành phố đang có - đó là hệ thống các trường đại học, học viện đào tạo đa lĩnh vực.

Chúng tôi mong muốn, bên cạnh những không gian, sân chơi cho khối ngành kinh tế, khoa học, kỹ thuật, sẽ có thêm sân chơi cho khối ngành xã hội. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ theo chủ đề năm 2023 mà TPHCM đã xác định, nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ có những hiến kế xứng đáng để đóng góp vào nhiệm vụ chung ấy.

- Ông NGUYỄN NGỌC LUẬN, kiều bào Australia, nhà sáng lập thương hiệu cà phê Meet More:

Hỗ trợ đưa nông sản Việt ra thế giới

Thời gian qua, chính quyền thành phố đã có những chính sách, nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau thời gian ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song đây cũng mới chỉ dừng lại ở các chính sách chung, chưa có chính sách riêng cho từng nhóm doanh nghiệp. Trong khi đó, việc tiếp cận các chính sách vẫn còn khó khăn. Dù khát khao được trở về cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước, nhưng phần nhiều chúng tôi vẫn phải “tự thân vận động”.

Tôi hy vọng thời gian tới, TPHCM sẽ có chính sách riêng cho từng nhóm doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đang nỗ lực đưa nông sản Việt ra thế giới. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, xây dựng và phát triển các nền tảng tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính trực tuyến.

Khi các thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn và thông tin về chủ trương, chính sách được phổ biến rộng rãi để doanh nghiệp tiếp cận thì dòng vốn đầu tư sẽ đổ về nhiều hơn.

- Anh VÕ DŨNG, công nhân Nhà máy nước Thủ Đức:

Thêm không gian để công nhân phát huy sáng tạo

Bản thân tôi cũng như nhiều người lao động khác luôn nuôi dưỡng một niềm hy vọng, bước sang năm 2023 kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, việc làm được ổn định và thu nhập người lao động ngày càng ổn định.

Để đảm bảo được đời sống, việc làm cho người lao động trong năm mới, theo tôi cần có chính sách phù hợp để lương tối thiểu của người lao động có thể đủ trang trải cuộc sống khi vật giá ngày càng leo thang. Năm mới 2023, tôi cũng kỳ vọng thành phố tính toán đầu tư thêm nhiều trường học dành cho con công nhân. Khi an tâm con mình đang được nuôi dạy trong môi trường tốt, người lao động sẽ tận lực cống hiến.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho công nhân lao động phát huy tinh thần sáng tạo, tôi mong thành phố có thêm nhiều giải thưởng, không gian sáng tạo hơn nữa để người công nhân phát huy sáng kiến sáng tạo, trước là làm lợi cho đơn vị, sau là có cơ hội đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

- Anh NGUYỄN VĂN LÙNG, Trợ lý sinh viên Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á, Trường ĐH Mở TPHCM:

Cần thêm các dự án giúp người trẻ hội nhập khối ASEAN

Là công dân Việt Nam, tôi tự hào là thế hệ có nhiều cơ hội trong bối cảnh dịch chuyển lao động khối ASEAN. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội rộng mở về việc làm, thì sự cạnh tranh về trình độ chuyên môn và kỹ năng hội nhập có thể trở thành một rào cản lớn đối với người trẻ.

Trong năm mới 2023, tôi hy vọng rằng TPHCM sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu đạt được trong nỗ lực nâng cao kỹ năng hội nhập cho thanh niên. Bên cạnh đó, việc trang bị kiến thức về khu vực và tạo môi trường giao lưu quốc tế cần được triển khai đồng bộ đến thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tôi mong trong năm mới, sẽ có thêm nhiều dự án quy mô lớn để thúc đẩy và tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ các quốc gia ASEAN sẽ được đẩy mạnh. Điều này sẽ góp một phần không nhỏ trong kế hoạch đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động ASEAN của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục