Cách đây hơn 2 năm, ngành giao thông đã mở tuyến xe buýt Củ Chi - Truông Mít (huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh). Tuyến xe này chạy dọc theo hương lộ 2 (huyện Củ Chi) ra suối Bà Tươi (huyện Trảng Bàng) rồi chạy đến xã Truông Mít (huyện Dương Minh Châu), có lộ trình dài chừng 40km.
Từ khi có tuyến xe buýt này người dân rất phấn khởi. Hàng ngày có gần 20 lượt xe đi và về nhưng lúc nào cũng đông khách. Gần 3 tháng nay, xe buýt chỉ chạy trong địa phận Củ Chi, trọn tuyến từ Củ Chi đến ấp Trung Hưng xã Trung Lập Thượng dài chỉ bằng 1/3 tuyến Củ Chi-Truông Mít, khách đi lại ít nên xe chỉ chạy cầm chừng một ngày vài chuyến.
Khi hỏi thăm sao không chạy trọn tuyến như cũ thì các bác tài cho biết, đường thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh quản lý bị xuống cấp nhiều mà không được duy tu sửa chữa nên xe chạy mau hư. Ngoài ra, do tỉnh Tây Ninh không bù lỗ cho xe buýt nên càng chạy càng lỗ do giá xăng ngày càng tăng.
Nếu đúng lý do như vậy, tỉnh Tây Ninh có lẽ nên xem xét lại vì tuyến đường này rất quan trọng. Nó giúp giảm lưu lượng xe trên Quốc lộ 22 và giúp người dân đi lại giữa Tây Ninh và TPHCM được thuận tiện. Người dân mong sớm khôi phục lại tuyến xe buýt Củ Chi-Truông Mít.
TRẦN VĂN TÁM
(Trường Tiểu học Trung Lập Hạ - Củ Chi)