Ngày 29-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Đài Phát thanh-Phát sóng (PT-PS) Quán Tre quận 12 TPHCM và đề nghị VKSND tối cao truy tố 8 bị can gồm: Lê Hoài Trung (nguyên Chủ tịch UBND quận 12), Hồ Văn Hiếu (nguyên Trưởng ban thẩm định Hội đồng đền bù quận 12), Trần Văn Lực (nguyên Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12) và Nguyễn Ngọc Lịch (nguyên Phó chủ nhiệm điều hành dự án đường xuyên Á thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ GTVT) về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Hồ Trọng Hiếu (nguyên Giám đốc Đài PT-PS Quán Tre), Cao Xuân Thăng và Nguyễn Mạnh Sơn (nguyên PGĐ Đài PT-PS Quán Tre) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nông Quốc Tuấn nguyên cán bộ Đài PT-PS Quán Tre về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, Đài PT-PS Quán Tre được nhà nước giao cho quản lý, sử dụng hơn 34,1 ha đất chuyên dùng, không phải là đất ở, do vậy khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì không đền bù thiệt hại về đất.
Tuy nhiên khi giải tỏa để xây dựng nút giao thông Quang Trung (quận 12), ông Lê Hoài Trung đã ký các quyết định áp giá đền bù thiệt hại và hỗ trợ thiệt hại cho 12 hộ dân Đài PT-PS Quán Tre như các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái các quy định của pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước trên 6,4 tỷ đồng (đền bù thiệt hại cho 12 hộ dân không đủ điều kiện đền bù thiệt hại về đất không đúng quy định là trên 5,5 tỷ đồng; đền bù thiệt hại về tài sản cho các hộ dân không đúng quy định số tiền trên 883 triệu đồng).
CQĐT xác định các bị can: Hồ Văn Hiếu, Trần Văn Lực và Nguyễn Ngọc Lịch đã tham mưu, giúp sức cho ông Lê Hoài Trung thông qua việc ký đề xuất giá đền bù thiệt hại, bảng kê tổng hợp, phiếu chi trả tiền, tờ khai xác định nguồn gốc quá trình sử dụng đất, biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất…
Đối với nhóm bị can phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, CQĐT kết luận, các bị can Hồ Trọng Hiếu, Cao Xuân Thăng, Nguyễn Mạnh Sơn đã tự ý ký các quyết định cấp đất chuyên dùng của Đài PT-PS Quán Tre cho 75 hộ (chủ yếu là cán bộ Đài PT-PS Quán Tre) gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,5 ha đất chuyên dùng.
Trong đó, Hồ Trọng Hiếu được cấp đất nhiều nhất 783m2, nghiêm trọng hơn 2 người con của Hồ Trọng Hiếu và Cao Xuân Thăng mới 15 tuổi cũng được cấp hàng trăm m2 đất. Đối với Nông Quốc Tuấn, CQĐT xác định bị can này đã có hành vi lợi dụng việc đền bù giải tỏa cây xăng Quán Tre đã lập hồ sơ khống để chiếm đoạt trên 415 triệu đồng của nhà nước.
Cả 8 bị can trong vụ án này đều được tại ngoại hầu tra.
L.C.Q.