Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn xoay quanh chủ đề cách sống và sứ mệnh của tuổi trẻ

Sáng 17-3, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp TP năm học 2020-2021 dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12.
Học sinh và giáo viên sau khi kết thúc giờ làm bài môn Ngữ văn tại điểm thi THPT Gia Định
Học sinh và giáo viên sau khi kết thúc giờ làm bài môn Ngữ văn tại điểm thi THPT Gia Định

Trong đó, ở bậc THCS có 7 hội đồng thi với 4.356 thí sinh, bậc THPT có 7 hội đồng thi với 5.317 thí sinh dự thi, ngoài ra hội đồng thi chuyên tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 1.398 thí sinh dự thi. 

Khối 9 có 14 môn thi gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, Công nghệ và Khoa học tự nhiên.

Khối 12 có 12 môn thi gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Gia Định, nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi môn Ngữ văn hay và khá gần gũi thực tiễn cuộc sống.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn xoay quanh chủ đề cách sống và sứ mệnh của tuổi trẻ ảnh 1 Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn khối 9

Theo đó, đề thi môn Ngữ Văn lớp 9 đề cập đến chủ đề “Gọi tên cách sống”. Trong đó, phần nghị luận xã hội đề cập đến việc lựa chọn cách sống. Nhiều giáo viên đánh giá, đề thi năm nay không quá khó, vấn đề đưa ra rõ ràng, không đánh đố, tạo điều kiện cho học sinh phát huy khả năng sáng tạo, thể hiện quan điểm và suy nghĩ cá nhân. 

Riêng câu nghị luận văn học được nhiều học sinh nhận xét là khá quen thuộc, đề cập đến vấn đề tác động văn chương đối với đời sống con người.  

Trong khi đó, đề thi môn Ngữ văn (chuyên) khối 12 để cập đến chủ đề "Tuổi trẻ chông chênh và sứ mệnh của văn chương".

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn xoay quanh chủ đề cách sống và sứ mệnh của tuổi trẻ ảnh 2 Đề thi môn Ngữ văn (chuyên) dành cho học sinh khối 12

Đề thi đề cập đến nhiều vấn đề đang xảy ra hiện nay như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, sự phát triển công nghệ 4.0, ứng dụng công nghệ 4.0 tác động đến cuộc sống hiện nay, từ đó đặt vấn đề về cách nhìn, suy nghĩ của học sinh, đặc biệt là lứa tuổi 18 trước những thay đổi trên.

Tin cùng chuyên mục