Đêm nay, ngày mai có thể xuất hiện mưa

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mùa mưa năm nay nhận định sẽ đến sớm, cuối tháng 4 đầu tháng 5 các tỉnh khu vực Nam bộ sẽ bước vào mùa mưa; từ tháng 4-5 mưa cao hon so với trung bình nhiều năm khoảng 20%, nhưng tháng 8-9 lại thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-20%.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, đêm ngày 2-4, rạng sáng ngày 3-4, nhiều tỉnh xảy ra mưa to như TPHCM, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang và Bến Tre… Lượng mưa đo được tại Hóc Môn 165 mm, Bình Chánh 138 mm, Củ Chi 84 mm. Nguyên nhân trận mưa đêm qua là do áp cao lạnh tăng cường tầng thấp kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao.

Trong mùa khô mà trận mưa có lượng trên 100mm là rất hiếm, ngay cả trong mùa mưa cũng ít xuất hiện những trận mưa có lượng lớn. Mùa khô mà xuất hiện mưa đá là rất bất thường, ngay cả trong mùa mưa ở khu vực Nam bộ cũng rất ít xuất hiện mưa đá.

Ngày 3-4, trên khu vực còn mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, mưa dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Nắng nóng thu hẹp lại, cục bộ ở Đông Nam bộ khoảng 35°. Ngày 4-4, mưa giảm dần chỉ còn vài nơi. Ngày 5-4, nắng nóng có xu hướng quay lại ở khu vực.

Mùa mưa năm nay nhận định sẽ đến sớm, cuối tháng 4 đầu tháng 5 các tỉnh khu vực Nam bộ sẽ bước vào mùa mưa; từ tháng 4-5 mưa cao hon so với trung bình nhiều năm khoảng 20%, nhưng tháng 8-9 lại thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-20%.

Tin cùng chuyên mục