Đến mùng 3 tết, số ca cấp cứu do pháo nổ tăng 30%

Theo Bộ Y tế, trong 4 ngày nghỉ tết (từ ngày 29 đến sáng mùng 3), số người tới bệnh viện khám, cấp cứu tăng hơn so với tết năm 2022. Trong đó, chiếm nhiều nhất là tai nạn giao thông và do pháo nổ tăng mạnh.

Ngày 24-1 (tức mùng 3 Tết Quý Mão 2023), Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày mùng 3 tết, các bệnh viện trong cả nước đã khám, cấp cứu cho gần 50.000 người (tăng 25% so với Tết Nhâm Dần 2022), đồng thời thực hiện 2.662 ca phẫu thuật. Tại các bệnh viện đang điều trị cho khoảng 84.500 người bệnh.

Trong số các bệnh nhân vào khám và cấp cứu trong những ngày nghỉ tết vừa qua, có hơn 11.500 ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, trong đó có 130 ca tử vong, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về.

Đặc biệt, các bệnh viện đã cấp cứu, điều trị cho 365 trường hợp tai nạn do pháo nổ các loại, tăng khoảng 30% so với Tết Nhâm Dần. Cùng với đó có gần 30 trường hợp cấp cứu do vật liệu nổ tự chế và 2 người đã tử vong.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cho biết, so với tết năm ngoái, số ca cấp cứu do đánh nhau năm nay giảm. Theo đó, các bệnh viện đã tiếp nhận điều trị hơn 2.000 trường hợp bị tai nạn do ẩu đả và có tới 43% trong số này phải nhập viện điều trị, trong đó có 9 ca tử vong.

Tính đến ngày mùng 3 tết, các bệnh viện cũng đã tiếp nhận khoảng 450 ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thức ăn, trong đó có 68 người là ngộ độc/say rượu bia, giảm gần 3% so với cùng ngày tết năm 2022.

Tin cùng chuyên mục