Đột nhập điểm tái chế dầu nhớt "dỏm" quy mô lớn tại Bình Thuận

Một cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu diesel quy mô lớn tại tỉnh Bình Thuận đã "hô biến" hàng ngàn lít nhớt thải thành dầu diesel đưa đi tiêu thụ cho các cá nhân, tổ chức.

Từ nguồn tin của người dân, ngày 1-12, PV Báo SGGP đã tiếp cận cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu diesel không phép tại địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Bên trong lò tái chế, hàng trăm phuy, can nhựa, bồn nhựa chứa dầu nhớt bẩn được xếp la liệt chờ đưa đi tiêu thụ.

Cơ sở tái chế này nằm giữa vườn thanh long và rừng keo, thưa thớt người dân sinh sống, cách Quốc lộ 55B (huyện Hàm Tân) khoảng 3km.

Cơ sở tái chế dầu nhớt quy mô lớn, rộng hàng ngàn mét vuông. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cơ sở tái chế dầu nhớt quy mô lớn, rộng hàng ngàn mét vuông. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Để qua mắt ngành chức năng, chủ cơ sở dùng tôn quây toàn bộ khu đất rộng hàng ngàn mét vuông để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thực hiện các công đoạn “hô biến” nhớt thải thành dầu diesel.

Để qua mắt ngành chức năng, chủ cơ sở này dùng tôn quây toàn bộ khu đất rộng hàng ngàn mét vuông để xây dựng nhà xưởng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Để qua mắt ngành chức năng, chủ cơ sở này dùng tôn quây toàn bộ khu đất rộng hàng ngàn mét vuông để xây dựng nhà xưởng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bên trong lò tái chế, nhiều căn nhà lợp tôn đã được xây dựng, hàng trăm phuy, can nhựa chứa dầu nhớt nằm ngổn ngang.

Hệ thống máy móc phục vụ cho công đoạn tái chế dầu nhớt, gồm: 1 lò tách nước cặn trong nhớt thải, 2 lò chưng cất nhớt thải, 2 bồn giải nhiệt, 2 bồn chứa dầu sau ngưng tụ, 1 hồ chứa nước làm mát... được lắp đặt bài bản. Phía sau cơ sở này còn đào 2 hố đất có kích thước lớn, chứa nhiều bao chất thải rắn màu đen, trên bề mặt hố có lấp đất và dùng tôn che chắn lại.

Xưởng tái chế được xây dựng bài bản

Xưởng tái chế được xây dựng bài bản

Thượng tá Phạm Văn Thắng, Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết, từ công tác nắm tình hình, vừa qua, đơn vị phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND xã Sông Phan tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở tái chế dầu nhớt trên.

Hàng trăm can nhựa nằm la liệt. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Hàng trăm can nhựa nằm la liệt. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đó, ngành chức năng phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải này do ông Nguyễn Trọng Huân (sinh năm 1980, ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm chủ. Tại cơ sở, còn tồn 16 thùng phuy (loại 200 lít/thùng) nhớt thải chưa qua xử lý, 20 thùng phuy (loại 200 lít/thùng) chứa cặn nhớt thải đã qua xử lý, 9 thùng nhựa (loại 1.000 lít/thùng) chứa dầu nhớt thành phẩm đã qua xử lý.

Bồn nhựa chứa dầu nhớt thải. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bồn nhựa chứa dầu nhớt thải. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Về quy trình sản xuất, dầu nhớt thải được ông Huân thu mua về từ các cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk, chứa trong các phuy sắt. Sau đó, nhân công đổ vào lò gia nhiệt thêm các chất phụ gia để lắng lọc cặn, gia nhiệt để bay hơi qua lò ngưng tụ, sử dụng nước làm mát để ngưng tụ thành dầu diesel thành phẩm, đổ vào các thùng nhựa loại 1.000 lít. Một lượng dầu nặng không hóa hơi được cho vào phuy sắt loại 200 lít, chất cặn thì đổ vào bao và chôn lấp ngay tại cơ sở. Mục đích tái chế dầu diesel thành phẩm bán lại cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Hàng chục thùng phuy sắt chứa nhớt thải chưa xử lý. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Hàng chục thùng phuy sắt chứa nhớt thải chưa xử lý. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Quy mô tái chế nhớt thải thành dầu diesel rất lớn. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Quy mô tái chế nhớt thải thành dầu diesel rất lớn. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Về hồ sơ thủ tục đất đai, môi trường, chủ cơ sở chưa cung cấp được các giấy tờ có liên quan. Xét thấy hoạt động tái chế nhớt thải tại cơ sở do ông Nguyễn Trọng Huân làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngành chức năng đã yêu cầu người này dừng các hoạt động, kinh doanh; đồng thời đang củng cố các hồ sơ liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục