Đứng thứ 3 trong kỳ thi IMO 2007, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ Toán học quốc tế

Đứng thứ 3 trong kỳ thi IMO 2007, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ Toán học quốc tế

Hôm qua 29-7, đội tuyển Olympic Toán quốc tế của Việt Nam đã có một buổi chiều thư giãn hoàn toàn với chương trình dạo phố và đi siêu thị tại Hà Nội. Đứng thứ 3 toàn đoàn với 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc, 6 thành viên trong đội tuyển đã không phụ những kỳ vọng của đất nước dành cho các em.

Thành tích đáng tự hào

Tuy được “thi đấu” trên sân nhà nhưng ngay từ ngày đầu xuất quân, các thầy cô trong đoàn Olympic Toán quốc tế của Việt Nam đã không khỏi lo lắng bởi với tư cách nước chủ nhà, các em học sinh trong đội tuyển mất đi nhiều lợi thế, nhất là những giáo sư đầu ngành về Toán phải tập trung làm đề thi, không thể ôn luyện cho đội tuyển. Bởi vậy, trước khi diễn ra kỳ thi, các thầy cô không hề đặt ra mục tiêu về số huy chương cụ thể mà chỉ động viên khuyến khích các em cố gắng hết mình - thầy Vũ Đình Hòa, Trưởng đoàn Olympic Toán Việt Nam chia sẻ. Đáp lại niềm tin này, 6 thành viên đội tuyển Toán sẽ khiến màu cờ của Việt Nam đỏ rực trong Lễ bế mạc Olympic Toán quốc tế 2007 và tiếp bước những thế hệ đi trước, ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.

Đứng thứ 3 trong kỳ thi IMO 2007, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ Toán học quốc tế ảnh 1

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) lần 48.

GS. TSKH Trần Văn Nhung, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Tổ chức Olympic Toán học quốc tế 2007 cũng đã không giấu được niềm tự hào khi khẳng định thành tích tuyệt vời của 6 thành viên đội tuyển Toán Việt Nam với số điểm đậm được ghi ngay trên “sân nhà”: đứng thứ 3 toàn đoàn, đạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc.

Kể từ khi Việt Nam tham gia các kỳ thi IMO từ năm 1974 đến nay, năm nay là năm đoàn học sinh Việt Nam đoạt thứ hạng cao nhất. Trước đó, vị trí thứ 4 là mốc cao nhất đội tuyển Toán Việt Nam đạt được trong các kỳ thi Olympic. Tại IMO 2007, thành tích cao nhất thuộc về đoàn học sinh các nước: Nga (xếp thứ nhất); Trung Quốc (thứ nhì), Việt Nam (thứ ba); Hàn Quốc (thứ tư)...

Trong số 527 thí sinh dự thi IMO 2007 có 39 em đoạt huy chương vàng. Điểm thi cụ thể của các thành viên đội tuyển Việt Nam như sau: 3 huy chương vàng là Đỗ Xuân Bách, lớp 12, khối chuyên Toán, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (31 điểm); Phạm Duy Tùng, lớp 11, khối chuyên Toán ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội (30 điểm); Phạm Thành Thái, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hải Dương (30 điểm). Ba học sinh Nguyễn Xuân Chương, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (28 điểm); Lê Ngọc Sơn, lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Bắc Giang (28 điểm); Đặng Ngọc Thanh, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quảng Bình (22 điểm) đều đạt huy chương bạc.

Thứ trưởng Trần Văn Nhung đã khẳng định, thành tích này của đội tuyển Việt Nam là rất đáng tự hào bởi đề thi IMO 2007 rất khó. Để đảm bảo khách quan, trước khi các thí sinh chính thức bước vào cuộc so tài tại kỳ thi IMO 2007, Ban đề thi cùng với 95 trưởng đoàn tham dự đã họp kín trong 3 ngày để tranh luận, đi đến thống nhất đề thi gồm 6 bài toán, trong đó bài số 3 và 6 là hai bài toán tổ hợp được đánh giá là “cực khó”.

HCV là bước khởi đầu...

Đỗ Xuân Bách, người đạt điểm cao nhất trong đội tuyển, cho biết: “Đạt HCV với em là niềm hạnh phúc nhưng em xác định đây chỉ là kỳ thi chạy 100 mét thôi, nó là bước khởi đầu để em tiếp tục phấn đấu trong quãng đường chạy marathon suốt cuộc đời”. Bách cho biết, cậu dự định sẽ học ngành Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Trước mắt, cậu sẽ nghe lời khuyên của các anh các chị, không bỏ phí thời gian để đầu tư cho môn tiếng Anh, một trong những công cụ quan trọng cho các bước sau này như dành học bổng đi du học…

Đứng vị trí thứ 2 trong đội tuyển là Phạm Duy Tùng. Là học sinh lớp 11 nhưng Tùng chững chạc không thua gì các bạn trong đội. “Kinh nghiệm từ việc đối mặt với một kỳ thi lớn để đạt được thành tích cao nhất sẽ trở thành những kiến thức quan trọng để giải quyết những vấn đề khó khăn hơn sau này” - Tùng khẳng định. Bên cạnh thế mạnh về Toán, Tùng cũng rất ham thích các môn thể thao. Cùng huy chương vàng cho môn Toán, Tùng còn giành giải 3 môn cầu lông trong khuôn khổ các môn thi đấu thể thao bên lề IMO 48. Đồng đạt giải 3 môn Cầu lông với Tùng chính là Phạm Thành Thái, cậu bé “vàng” thứ 3 của đội tuyển Việt Nam. Đối với Thái, Toán logic còn phức tạp và rối ren hơn cuộc sống nên nếu giỏi Toán sẽ có thể giải quyết được mọi vấn đề. Với tấm huy chương Vàng cho những nỗ lực của mình, Thái sẽ càng có thêm động lực để gắn bó với môn học yêu thích hơn cả những trò giải trí thường ngày của mình. 

VIỆT LAN

Tin cùng chuyên mục