Giá dầu thế giới tăng cao

Chốt phiên giao dịch vào sáng 30-12 (giờ Việt Nam), ngày giao dịch cuối cùng của năm 2017, lần đầu tiên trong vòng 2,5 năm qua, giá dầu thô Mỹ đã tăng lên hơn 60USD/thùng. 

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2 năm sau tăng gần 1%, chốt ở mức 60,42 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 3-2018 cũng tăng 1,07%, lên 66,87 USD/thùng.

Theo giới chuyên gia, giá dầu WTI tăng lên trong các phiên giao dịch cuối năm do sản lượng dầu của Mỹ bất ngờ tăng gần 9,2% so với đầu năm 2017. Đã có dự đoán sản lượng của nước này sẽ vượt mốc 10 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay, con số chỉ đứng sau Saudi Arabia và Nga.

Ngoài ra, giá dầu biến động cũng được cho là do tác động của báo cáo dự trữ dầu thô Mỹ mới công bố, cho thấy sản xuất đang chững lại trong khi nguồn cung dầu thô dự trữ cũng thấp hơn.

Lý do khác cũng nằm ở việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định gia hạn thỏa thuận giới hạn sản lượng dầu mỏ cho tới hết năm 2018.

Tin cùng chuyên mục