Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo

Ngày 18-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Xây dựng lực lượng tuyên giáo vào đến doanh nghiệp

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo nhiều địa phương, đơn vị đã chia sẻ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm tại đơn vị mình.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức Kiều Ngọc Vũ cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác tuyên giáo của TP Thủ Đức đã rất linh hoạt, thực hiện nhiều hoạt động, nhất là tổ chức quán triệt sâu, rộng Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội trong toàn thể nhân dân TP Thủ Đức. Nổi bật là việc xây dựng kế hoạch tổ chức phát động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hiến kế để khai thác hiệu quả Nghị quyết 98 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức Kiều Ngọc Vũ phát biểu tại hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức Kiều Ngọc Vũ phát biểu tại hội nghị

Trong khi đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Thị Bé Hai cho biết, khó khăn lớn nhất của công tác tuyên giáo tại địa phương là lực lượng tuyên giáo mỏng trong khi đây là địa bàn phức tạp với hơn 800.000 dân, phần lớn là người lao động. Nhiệm vụ nắm bắt dư luận, nhất là trong bối cảnh tình hình cắt giảm lao động ở một số công ty lớn trên địa bàn đòi hỏi phải kịp thời.

Dù vậy, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân đã nỗ lực xây dựng đội ngũ cộng tác viên đến từng khu dân cư, nhà chung cư, khu công nhân lao động, thậm chí là vào tận các doanh nghiệp… đảm bảo được công tác nắm bắt dư luận, hàng tháng, hàng quý báo cáo tổng hợp tình hình dư luận trên địa bàn để tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy có chỉ đạo kịp thời.

Khảo sát chính lực lượng làm công tác tuyên giáo

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá, công tác tuyên giáo của TPHCM 6 tháng đầu năm đã luôn nỗ lực, vượt khó, quan tâm đến các vấn đề thiết thực cho sự phát triển của thành phố cũng như sự vững mạnh của tổ chức Đảng. Công tác báo chí hoạt động sôi nổi, đặc biệt là các hoạt động sau mặt báo, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo ra xúc tác mới cho hoạt động tuyên truyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị

Đề cập đến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu công tác tuyên giáo của thành phố phải đi vào các nhiệm vụ trọng tâm, thông tin tuyên truyền phải súc tích, dễ hiểu. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, với tinh thần chủ động nhưng phải kịp thời, qua đó đánh giá cụ thể các nội dung của công tác tuyên giáo được triển khai thực hiện đến đâu, kết quả ra sao?

Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho Phòng Tuyên truyền – dư luận xã hội tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thực hiện khảo sát chính đội ngũ của lực lượng làm công tác tuyên giáo, nhằm nắm bắt trực diện tư tưởng, tình cảm của đội ngũ. Đó cũng là cách để cùng chia sẻ kinh nghiệm, góp phần giúp công tác tuyên giáo phong phú, sáng tạo.

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy, bên cạnh củng cố lực lượng thì phải trang bị về thiết bị cho lực lượng 35 ở cơ sở. Song song đó, chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 50 năm Ngày TPHCM được vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, thông tin, 6 tháng đầu năm, hệ thống tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động ngay từ đầu năm xây dựng kế hoạch hoạt động, tham mưu kịp thời giúp cấp ủy chủ động trong các mặt công tác tuyên giáo và vận động nhân dân.

Đội ngũ tuyên giáo đã tích cực thực hiện công tác triển khai các nghị quyết của Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung công tác tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp; sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng. Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền trước các diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Công tác tổ chức triển khai, quán triệt học tập nghị quyết bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ thành phố đến tận cơ sở đã góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian và đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền, chuyển tải nội dung nhanh, chính xác, đầy đủ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp đã tích cực và chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy thực hiện đầy đủ các nội dung thực hiện Kết luận 01 của Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tập trung tham mưu Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thẩm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác"; bước đầu lan tỏa nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở.

Tin cùng chuyên mục