Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà giúp đỡ người dân Sri Lanka

Ngày 17-6, tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ trao quà tài trợ cho Sri Lanka.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà giúp đỡ người dân Sri Lanka

Phát biểu tại buổi lễ, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Việt Nam và Sri Lanka có mối quan hệ lịch sử từ hàng nghìn năm, trong đó Phật giáo là cầu nối mở đường cho mối quan hệ văn hóa tương đồng giữa người dân hai nước. Bởi vậy, hai nước luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ chân tình.

Do tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội đang diễn ra, thời gian qua, tại Sri Lanka xảy ra tình trạng thiếu hụt lương thực, vật tư y tế thiết yếu, cạn kiệt thuốc men… Nhận được yêu cầu giúp đỡ, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi chư tôn đức tăng ni, phật tử các chùa, cơ sở tự viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyên góp, ủng hộ giúp đỡ người dân Sri Lanka vượt qua thời điểm khó khăn này và đã nhận được nhiều sự cảm thông, chia sẻ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao món quà hỗ trợ 1 tỷ đồng, là tình cảm, tấm lòng của tăng ni, phật tử, nhân dân Việt Nam gửi tới người dân Sri Lanka.

Tiếp nhận món quà được Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam vô cùng xúc động, bày tỏ sự biết ơn trước tấm lòng của người dân và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời cho biết sẽ nhanh chóng triển khai việc mua dược phẩm, vật tư thiết bị y tế, những sản phẩm thiết yếu để chuyển tới tận tay những người dân đang gặp khó khăn ở Sri Lanka.

Tin cùng chuyên mục