Ghi nhận tại cổng trường Tiểu học Trung Nhất (phường Cầu Kiệu) vào trưa 7-9, rất đông phụ huynh đậu xe chờ đón con.
Thông báo của Trường Tiểu học Trung Nhất cho biết, trường chưa tổ chức hoạt động bán trú trong ba ngày 7, 8 và 9-9. Để giảm kẹt xe, thời gian ra về của các khối lớp cách nhau 10 phút. Cụ thể, khối 1 về lúc 10 giờ 30, khối 2 lúc 10 giờ 40, khối 3 lúc 10 giờ 50, khối 4 lúc 11 giờ và khối 5 lúc 11 giờ 10. Học sinh chỉ học 1 buổi/ngày.
Dự kiến trường sẽ tổ chức bán trú lại từ ngày 10-9 cho toàn trường. Học sinh học 2 buổi/ngày.
Trường Tiểu học Trung Nhất (phường Cầu Kiệu) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường gồm Trường Tiểu học Đông Ba, Trường Tiểu học Trung Nhất và Trường Tiểu học Cầu Kiệu.
Cũng trên địa bàn phường Cầu Kiệu, phân hiệu Trường THCS Cầu Kiệu (đường Phan Đăng Lưu) có hàng trăm phụ huynh chờ đón con. Trường THCS Cầu Kiệu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Cầu Kiệu và Trường THCS Châu Văn Liêm.
Tại Trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng), bán trú được tổ chức từ ngày 9-9. Học sinh ra về lúc 10 giờ 45 phút và trở lại trường học buổi chiều lúc 13 giờ 15 phút.
Anh Như Ý, phụ huynh học sinh khối 9 cho biết, những ngày đầu năm học, trường chưa tổ chức bán trú khiến gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp đưa đón con.
"Nhà neo người, vợ chồng đều đi làm nên buổi trưa phải thay nhau xin về sớm để đón con, chuẩn bị bữa ăn rồi đưa con trở lại trường học buổi chiều. Quãng đường từ nhà đến trường khá xa, việc đi lại nhiều lần vừa mất thời gian, vừa ảnh hưởng đến công việc của phụ huynh. Đặc biệt, lớp 9 là năm cuối cấp, lịch học tương đối dày nên gia đình cũng lo con mệt mỏi nếu phải di chuyển nhiều giữa hai buổi học", phụ huynh này cho biết.
Tuy nhiên, phần lớn phụ huynh đều thông cảm với trường vì sau sắp xếp mạng lưới trường học, các trường cần có thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện để tổ chức bán trú an toàn, chu đáo nhất.
Đại diện các trường đều cho biết, khó khăn về bán trú diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục TPHCM đang đồng thời thực hiện khối lượng lớn công việc sau sắp xếp và sáp nhập mạng lưới trường lớp.
Theo Sở GD-ĐT TPHCM, đến nay có 1.273 đơn vị hoàn thành thủ tục pháp lý (tỷ lệ khoảng 86%). Tuy nhiên, việc cấp đổi con dấu mới đang gặp tình trạng quá tải cục bộ tại cơ quan Công an do số lượng đơn vị phải thực hiện thủ tục lớn, hiện mới có 776 đơn vị được cấp con dấu mới (tỷ lệ khoảng 52%).