Hành trình về nguồn “Chiến khu Việt Bắc” dành cho các nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu

Tối 2-12, đoàn hành trình về nguồn “Chiến khu Việt Bắc” năm 2019 đã có chương trình giao lưu văn nghệ với cán bộ - chiến sĩ Trạm biên phòng Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng) mang tên “Thắm tình biên cương”.
Chương trình giao lưu văn nghệ
Chương trình giao lưu văn nghệ

Xuất phát từ TPHCM vào ngày 2-12, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Dương Thế Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã tổ chức hành trình về nguồn “Chiến khu Việt Bắc” năm 2019 dành cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu, được phong tặng các danh hiệu nhà nước cao quý, có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn học nghệ thuật của TPHCM và cả nước. Cùng tham gia đoàn hành trình về nguồn có 55 thành viên là nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú ở nhiều lĩnh vực vừa được phong tặng.

Trong khuôn khổ chuyến hành trình, từ ngày 2-12 đến 6-12, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM có nhiều hoạt động như: Tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, núi Các Mác, suối Lê Nin; viếng Đền thờ Bác Hồ, viếng mộ anh Kim Đồng; tổ chức đêm văn nghệ “Nguồn sáng dẫn đường” kính dâng lên Bác và phục vụ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào tại TP Tuyên Quang; tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt - Căn cứ cách mạng Việt Bắc; Khu di tích Đá Chông - K9, nơi lưu giữ thi hài Bác trong những năm kháng chiến, tại Ba Vì (Hà Nội)…

Tin cùng chuyên mục