Hãy nói không với bao bì ni lông

Chúng ta đang sống trong nền văn minh tiêu dùng, đời sống vật chất ngày càng phong phú, nhưng song song đó, thiên nhiên cũng bị tàn phá khốc liệt hơn, ô nhiễm môi trường trầm trọng hơn. Để giảm bớt những tác hại của nền văn minh này, chúng ta cần trang bị những kiến thức bảo vệ môi trường đến toàn dân.

Tác hại vô cùng lớn đối với nền văn minh ngày nay là người ta đã xây dựng thói quen “xài một lần rồi bỏ” và người ta nhầm tưởng đó là sự văn minh, phát triển. Rất nhiều thứ: từ cái tã trẻ con, cái bút viết, cái hộp sữa, hộp nước trái cây,… đều xài một lần rồi bỏ đi và ít ai nghĩ tiếp là tất cả những cái đó đều không thể tái chế, không thể phân hủy. Cuối cùng tất cả đều thành rác, thải bừa bãi khắp nơi. Hậu quả là ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt. Trước đây, ta đâu có xài như vậy mà cuộc sống vẫn bình thường và môi trường trong lành hơn.

Vấn đề đáng báo động ở nước ta hiện nay là mọi người đang lạm dụng bao bì ni lông quá mức, người ta sử dụng nó một cách vô tội vạ. Nhà sản xuất hàng hóa, người bán hàng cho khách càng dùng nhiều bao bì ni lông bao nhiêu, càng chứng tỏ mình chiều khách bấy nhiêu. Cả người bán và người mua đều thản nhiên hưởng thụ sự hào phóng đó. Rất ít người nhận ra rằng họ đang hành xử ích kỷ.

Để tiện lợi cho họ thì chính họ đã gây hại cho thiên nhiên và cho chính bản thân mình. Kết quả là: rác ni lông có mặt dày đặc ở khắp nơi. Nếu có thu hồi lại thì cũng tốn rất nhiều năng lượng để tái chế, mà có thu hồi cũng không xuể, lại thải vào thiên nhiên, hàng ngàn năm chưa phân hủy hết. Thiên nhiên không biết nói, nên chúng ta cứ thản nhiên hủy hoại. Rồi đến lúc tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, tất cả dẫn đến biến đổi khí hậu, bão lụt, hạn hán, nước biển dâng, động đất...

Hiện nay ở nhiều nước phát triển, chính phủ và người dân đã nhận ra tác hại này vì họ đã, đang hạn chế sử dụng bao bì ni lông, trong khi đó ở nước ta nhiều người chưa nhận thức được tác hại này. Bên cạnh việc tuyên truyền đến từng người dân ý thức bảo vệ môi trường thì các cơ quan hành pháp cần có hành động kịp thời trước khi quá muộn. Cơ quan Bảo vệ môi trường của Trung Quốc và rất nhiều nước khác trên thế giới đã cấm phát không túi ni lông tại tất cả các siêu thị trên toàn đất nước họ, chủ trương này được hầu hết người dân ủng hộ.

Vì sao ở nước ta Bộ Tài nguyên Môi trường chưa làm như vậy? Nếu Chính phủ hoặc Bộ Tài nguyên Môi trường nước ta ra lệnh cấm sử dụng hoặc đánh thuế thật cao việc sử dụng các loại bao bì ni lông này gọi là thuế bảo vệ môi trường thì người dân sẽ tuân thủ như đã tuân thủ lệnh bắt buộc đội nón bảo hiểm vậy. Nhân ngày Môi trường thế giới (5-6), chúng ta hãy cùng nhau làm một điều gì đó để bảo vệ thiên nhiên trước khi quá muộn. Hãy nói “không” với bao bì ni lông. 

CAO THỊ NHUNG

Tin cùng chuyên mục