Học sinh lớp 1 bị một nhóm học sinh cùng trường nhét đất sét vào tai

Ngày 7-10, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, các bác sĩ Khoa Tai-Mũi-Họng của bệnh viện vừa lấy thành công dị vật là mẩu đất nặn (đất sét) trong tai của một bệnh nhi ra ngoài.

Các bác sĩ Khoa Tai-Mũi-Họng lấy dị vật là đất nặn trong tai của một bệnh nhi ra ngoài. Ảnh: BVCC
Theo đó, người nhà của cháu N.G.K (học sinh lớp 1, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, ngày 6-10, sau khi đi học về nhà, cháu K. kể lại chuyện ở trường bị nhóm học sinh lớp 2, 3, 4 nhét đất nặn vào lỗ tai. Thấy K. có biểu hiện không nghe được, gia đình kiểm tra thì thấy có mẩu đất nặn trong lỗ tai của K.
Học sinh lớp 1 bị một nhóm học sinh cùng trường nhét đất sét vào tai ảnh 2 Cục đất nặn được lấy ra ngoài. Ảnh: BVCC
Ngày 7-10, cháu K. được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Tại đây, các bác sĩ soi ống tai phải của K. và lấy ra ngoài một mẩu đất nặn dẻo màu xanh, to bằng hạt đậu.

Hiện, sức khỏe của cháu K. ổn định.

Tin cùng chuyên mục