(SGGP).- Ngày 8-8, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hội Khảo cổ học Việt Nam đã chính thức ra mắt.
Được thành lập với mục đích tư vấn, thẩm định, tổ chức nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức... về lĩnh vực khảo cổ, hội là nơi tập trung đội ngũ trí thức về khảo cổ học cả nước. Theo đó, hàng năm, hội sẽ công bố các phát hiện mới về khảo cổ học, nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên bằng cách tổ chức các buổi tọa đàm, lớp học chuyên đề về khảo cổ học, nhân học... Bên cạnh đó, hội sẽ tổ chức phản biện các đề tài khoa học và giám định xã hội, giám định các hiện vật khảo cổ...
Cùng ngày, hội đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, thông qua Điều lệ Hội và bầu ra Ban chấp hành gồm 19 người. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương làm Chủ tịch danh dự; Phó giáo sư Hoàng Xuân Chinh làm Chủ tịch Hội. Hội Khảo cổ học Việt Nam có gần 300 thành viên.
V.Xuân
Các tin, bài viết khác
-
Kỷ niệm 65 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam
-
Tái dựng vở cải lương kinh điển “Nàng Xê Đa“
-
Danh ca Lệ Thu qua đời, hưởng thọ 78 tuổi
-
Mỹ Tâm gây sốt khi công bố liveshow “Tri Âm” tại TPHCM và Hà Nội
-
Dâng trâu trên đỉnh Pú Chò Nhàng
-
Chú trọng công tác lý luận, phê bình văn học
-
Thêm không gian tri thức - văn hóa phục vụ cộng đồng
-
Huế “đặt hàng” xây dựng và phát triển mô hình “dòng họ hạnh phúc“
-
Bị phạt 90 triệu đồng vì tổ chức “Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020” không phép
-
Kể chuyện lịch sử bằng nhạc cụ dân tộc theo phong cách nghệ thuật đương đại