Theo ghi nhận PV Báo SGGP, trong các ngày diễn ra triễn lãm có đông đảo người dân, du khách đến không gian xanh Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai tham quan các gian hàng triển lãm với chủ đề “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và lan tỏa”.
Theo Bộ VH-TT-DL, triển lãm gồm không gian trưng bày chung và khu vực của các tỉnh, thành phố. Không gian chung giới thiệu các chuyên đề ảnh về di sản, làng hạnh phúc và Quy Nhơn - đô thị du lịch sạch ASEAN 2026.
Tại không gian Gia Lai, bên cạnh khu vực “Về miền di sản - nơi những đôi tay kể chuyện”, du khách được thưởng thức các đặc sản Tây Nguyên như cà phê, ca cao, hồ tiêu, bò một nắng, phở khô cùng nhiều sản phẩm OCOP.
Không gian cũng tái hiện văn hóa cồng chiêng, lễ bỏ mả (Pơ thi) và giới thiệu các điểm đến nổi bật như Eo Gió, Kỳ Co, Chư Đăng Ya, Kon Chư Răng…
Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia, Gia Lai) mang đến triển lãm những chiếc nón ngựa được làm từ nhiều giai đoạn, như kể lại hành trình lịch sử kéo dài hơn 300 năm làng nghề.
“Sau khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, làng nghề ngày càng phát triển, sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. “Chúng tôi mong muốn quảng bá nón ngựa đến bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Lan chia sẻ.
Khu vực trưng bày của các địa phương có sự tham gia của Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, TP Đà Nẵng, TP Huế, TP Cần Thơ và TPHCM. Các địa phương giới thiệu di sản, cảnh quan, di tích, lễ hội, sản phẩm du lịch, thủ công, ẩm thực và sản vật đặc trưng.
Riêng khu trưng bày TPHCM có chủ đề “TPHCM - Hội tụ di sản, lan tỏa tinh hoa”, giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, danh thắng, sự giao thoa văn hóa Việt - Hoa - Chăm - Khmer, các “địa chỉ đỏ”, lễ hội và nhiều loại hình du lịch đặc trưng.
Tỉnh Điện Biên giới thiệu văn hóa các dân tộc và nghề dệt vải dân tộc Lào, cùng hình ảnh, hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Hưng Yên giới thiệu long nhãn, hạt sen, tương Bần và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Quảng Ngãi giới thiệu dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh, Champa cùng các sản vật đặc trưng…
Xuôi về miền Tây, không gian triển lãm giới thiệu các sản vật từ sen của Đồng Tháp, nghề làm muối, ba khía, tôm khô, gác kèo ong và không gian sống đặc trưng của cua Cà Mau. An Giang giới thiệu các món ăn, sản phẩm OCOP và quà tặng du lịch.
Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, triển lãm là nơi giới thiệu, kết nối các giá trị văn hóa, du lịch đặc trưng của các địa phương, góp phần tăng cường liên kết, quảng bá và mở ra cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư.