Hội Nông dân Bình Phước đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Ngày 17-8, Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của nhiệm kỳ lần thứ VIII và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nông dân tỉnh Bình Phước. Ảnh: Báo Bình Phước
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Trần Tuệ Hiền tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nông dân tỉnh Bình Phước. Ảnh: Báo Bình Phước

Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp mới 35.737 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 88.120, trong đó có 15.760 hội viên nòng cốt. Toàn tỉnh có 71 hợp tác xã nông nghiệp, 23 chi hội nông dân theo nghề nghiệp. Tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh đang quản lý là 37,9 tỷ đồng, tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ, đã giải ngân cho 220 dự án, với 2.238 hộ vay vốn; bình quân 27.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, có 129 hộ được công nhận danh hiệu hộ sản xuất - kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Đồng chí Đào Thị Lanh được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bình Phước. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Tin cùng chuyên mục