Hội Phụ nữ yêu cầu bảo vệ người vợ bị bạo hành suốt 11 năm

Ngày 15-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi Báo SGGP phản ánh trường hợp chị Hoàng Nhật Anh (34 tuổi, trú thôn Cồn, xã Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) bị chồng hành hung dã man 11 năm qua, hội đã có công văn gửi cấp cơ sở đề nghị bảo vệ hội viên.
Chị Anh bị đánh chấn thương 5 đốt sống, sau khi ra viện phải ở nhà nhà bố mẹ đẻ, mọi sinh hoạt phải có người dìu
Chị Anh bị đánh chấn thương 5 đốt sống, sau khi ra viện phải ở nhà nhà bố mẹ đẻ, mọi sinh hoạt phải có người dìu

Theo đó, bà Châu Thị Định, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình, đã có công văn gửi Hội LHPN huyện Bố Trạch đề nghị khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành làm rõ vụ việc, có văn bản đề nghị xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Hội LHPN huyện Bố Trạch quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tư vấn nạn nhân về tâm lý, sức khỏe để sớm ổn định tinh thần.

Chị Anh bị chồng là Nguyễn Văn Dũng bạo hành suốt 11 năm qua khiến tổn thương 5 đốt xương sống. Cơ quan công an huyện Bố Trạch cho biết đã lấy lời khai cả 2 bên và củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Tin cùng chuyên mục