Israel, Hy Lạp, Cyprus ký thỏa thuận lịch sử về khai thác khí đốt

Theo Reuters, tại thủ đô Athens (Hy lạp), Bộ trưởng năng lượng 3 nước Hy Lạp, Cyprus và Israel đã ký thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên có tên là EastMed dài 1.900km. 
Ba nước ký kết thỏa thuận. Nguồn: tv7israelnews.com
Ba nước ký kết thỏa thuận. Nguồn: tv7israelnews.com

Ước tính, đây sẽ là đường ống dẫn khí đốt dài nhất và sâu nhất trên thế giới, kết nối từ các mỏ khí đốt của Israel ở Đông Địa Trung Hải đến Cyprus, Italy và Hy Lạp để vào châu Âu. Trị giá của dự án hơn 7 tỷ USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Hệ thống đường ống trên có khả năng vận chuyển tới 10 tỷ m³ khí/năm.

Theo Thủ tướng Netanyahu, thỏa thuận này có lợi cho an ninh khu vực. Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades cho rằng đây là một dự án chiến lược rất có giá trị về địa chính trị. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết sự hợp tác ba bên này mở rộng cho bất kỳ ai muốn tham gia liên minh. Thổ Nhĩ Kỳ từng phản đối dự án này.

Tin cùng chuyên mục