
TTXVN dẫn nguồn tin của Nhật báo Trung Quốc ngày 23-6 cho biết, đến thời điểm này đã có ít nhất 80 người thiệt mạng, 38 người mất tích và hơn 700.000 người phải đi sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở 3 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến.

Một ngôi làng thuộc tỉnh Quảng Tây bị lũ tàn phá nặng nề.
Tại thành phố Ngô Châu ở tỉnh Quảng Tây, nơi có sông Tây Giang chảy qua, lũ lụt và lở đất nghiêm trọng đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 20 người mất tích. Trong một đêm, nước tại sông này đã dâng cao trên 26 mét, hơn 9 mét so với mức báo động.
Chính quyền thành phố đã sơ tán khẩn cấp 100.000 người dân tới những vùng đất cao hơn để đảm bảo an toàn. Quân đội đã được lệnh triển khai hơn 2.000 quân nhân tại Ngô Châu để hỗ trợ chính quyền chính địa phương và Quảng Tây đã được nhận khoản cứu trợ 20 triệu NDT (khoảng 2,4 triệu USD).
Tại tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, lũ lụt và lở đất đã làm ít nhất 48 người thiệt mạng và 15 người mất tích. Chỉ riêng tại huyện Thuận Xương đã xảy ra hàng chục vụ lở đất, cướp đi sinh mạng của 5 người và 3 người mất tích. Hơn 350.000 người đã được sơ tán tới nơi an toàn.
Lũ lụt đã phá hủy hơn 300.000 ha cây trồng cùng 20.000 ngôi nhà gây thiệt hại 282 triệu USD. Chính phủ đã gửi khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 15 triệu NDT tới tỉnh Phúc Kiến.
Trong khi đó, phần lớn các tỉnh mìên Bắc Trung Quốc lại phải chịu đựng những đợt nắng nóng khủng khiếp. Tại thủ đô Bắc Kinh, nhiệt độ có ngày lên tới gần 40 độ C.
V.S.