Thời gian qua, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp địa phương mở rộng tìm kiếm trên diện tích hơn 1ha.
Từ thông tin, hình ảnh do cựu binh Mỹ và người dân cung cấp, kết hợp phân tích hình ảnh, dữ liệu vệ tinh bằng AI, lực lượng chức năng xác định 2 vị trí nghi có khu mộ liệt sĩ và 1 vị trí nghi là bãi đáp trực thăng.
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn địa hình, hiện trạng khu vực đã thay đổi nhiều nên việc xác định vị trí mộ gặp khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ radar xuyên đất để phục vụ tìm kiếm.
Hiện lực lượng chức năng tiếp tục củng cố dữ liệu, hình ảnh và cơ sở hiện trường để đối chứng, khoanh vùng tìm kiếm.
Khu mộ thứ 2 nghi có khoảng 30 liệt sĩ
Thông tin về các khu mộ tại đồi Xuân Sơn được xác lập từ quá trình kết nối giữa lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc Gia Lai, với cựu chiến binh Đặng Hà Thụy và các cựu binh Mỹ do ông Thụy kết nối.
Tháng 1-2022, ông Thụy cung cấp thông tin về tọa độ, vị trí khu mộ tập thể thứ nhất của các liệt sĩ Trung đoàn 22 tại đồi Xuân Sơn.
Từ thông tin này, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc và xác định danh tính 60 liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích cuối tháng 12-1966. Trong đó có 51 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng, còn lại là quân, dân địa phương.
Theo ông Thụy, từ mô tả của các cựu binh Mỹ, khu mộ thứ 2 tại đồi Xuân Sơn có khoảng 30 liệt sĩ, nằm trong một chiến hào quân sự.