Khởi tố 2 bị can tội giết người trong vụ chém chết người ở Vĩnh Phúc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố hai bị can là Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, ở Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Trần Cao Thái (23 tuổi, ở khu phố 1, thị trấn Hương Canh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. 
Ngày 8-7, liên quan tới vụ trọng án xảy ra tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khiến một thanh niên bị chém tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố hai bị can là Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, ở Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Trần Cao Thái (23 tuổi, ở khu phố 1, thị trấn Hương Canh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. 

Nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng trên là Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi, ở thị trấn Hương Canh). Qua điều tra, tối 3-7, Toàn đến hiệu cầm đồ của Thái (ở khu phố 1, thị trấn Hương Canh) để thỏa thuận về việc trả nợ và xảy ra xô xát. Toàn đánh nhau với Thái và Hoàng Đình Thu (27 tuổi, quê Thái Nguyên, là người làm thuê cho Thái). Trong quá trình xô xát với nhau, Toàn đã dùng dao đâm Thái, Thu bị thương, sau đó, bỏ chạy về khu Trung tâm thương mại Bình Xuyên. Thấy vậy, Thái và Thu gọi điện cho Cường để nhờ cứu viện. Cường sử dụng dao phớ chém Toàn trúng cổ, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, cả Thái và Cường bỏ trốn; còn Thu bị thương và được công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. 

Tin cùng chuyên mục