Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 16-5, cơ quan công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tiếp tục khởi tố thêm 6 đối tượng trú tại xã Sơn Trạch vì liên quan đến việc phá rừng vùng lõi di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.
Các đối tượng bị khởi tố đợt 2 vụ phá rừng di sản PNKB. Ảnh công an huyện Bố Trạch cung cấp.
Các đối tượng bị khởi tố đợt 2 vụ phá rừng di sản PNKB. Ảnh công an huyện Bố Trạch cung cấp.

6 đối tượng bị khởi tố gồm Trần Phúc An (SN 1986), Hoàng Văn Hương (SN 1981), Trần Đức Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Hương (SN 1984), Trần Xuân Vương (SN 1984) và Hoàng Văn Hải (SN 1991) đều trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Công an huyện Bố Trạch cho biết, 2 đối tượng Nguyễn Văn Hương, Hoàng Văn Hương đã rơi nơi cư trú, 4 đối tượng còn lại đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Trước đó, ngày 23-4, Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha Kẻ Bàng. Các đối tượng gồm: Mai Văn Dinh (SN 1970), Lê Văn Trung (SN 1980), Trần Văn Viên (SN 1967), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985), Trần Văn Hoan (SN 1988), Mai Văn Bình (SN 1977, đều trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; riêng Mai Kiên Cường (SN 1981, trú xã Sơn Trạch) bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú. Đến nay đã có 12 đối tượng bị khởi tố. 

Theo nguồn tin của PV Báo SGGP, hiện cơ quan công an huyện Bố Trạch đang điều tra thêm một số đối tượng khác nằm trong đường dây phá rừng vùng lõi di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, số lượng người tham gia phá rừng lên đến 23 người.

Vụ phá rừng này gây thiệt hại cho di sản thiên nhiên thế giới hơn 100m³ gỗ quý hiếm trong đó chủ yếu là gỗ lim. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục phác gỗ mun tại nhà của đối tượng Dinh và 3 hầm gỗ mun tại nhà ông Nguyễn Trung Kính, bố của Dinh tại bản Cu Tồn xã Thượng Trạch (Bố Trạch).

Tin cùng chuyên mục