Khởi tố vợ cựu chủ tịch UBND phường thuê côn đồ hành hung người tố cáo chồng

Công an TP Thái Bình đã làm rõ bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt (là vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) đã chi 10 triệu đồng thuê Phạm Thanh Tùng tổ chức đánh anh Pho vì cản trở con đường công danh của ông Đặng Xuân Hậu.

Ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, ở số nhà 272, Khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), Trần Như Tiến (21 tuổi, ở số nhà 40/14/144, đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), Vũ Duy Tùng (31 tuổi, ở phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, ở phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Cố ý gây thương tích”; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng. Các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 18-6, anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, ở tổ 2, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, là cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) bị một số nam thanh niên đánh gây thương tích.

Qua điều tra, Công an TP Thái Bình đã làm rõ bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt (là vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình) đã chi 10 triệu đồng thuê Phạm Thanh Tùng tổ chức đánh anh Pho vì cản trở con đường công danh của ông Đặng Xuân Hậu. Sau khi nhận tiền, Phạm Thanh Tùng gọi thêm Trần Như Tiến, Vũ Duy Tùng và Nguyễn Quang Bình chặn đường đánh anh Pho bất tỉnh... 

* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành (sinh 1989, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Phạm Thị Thành khai vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh đã bỏ con phía sau đền Mẫu, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Tin cùng chuyên mục