Liên quan đến vụ nấu cao hổ ở Hà Nội, hôm qua (5-9), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, đồng thời khẩn trương củng cố tài liệu để khởi tố các đối tượng liên quan. Chủ “lò” cao hổ Nguyễn Thị Thanh cùng 3 “công nhân” nấu cao tiếp tục bị tạm giữ để thẩm vấn.
Như Báo SGGP ngày 5-9 đã đưa tin, vụ nấu cao hổ cốt cùng hàng loạt động vật rừng hoang dã, quý hiếm khác với số lượng lớn ngay giữa khu dân cư nhà B5, KTT Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khiến nhiều người dân ở Hà Nội bất ngờ.
Xác một con hổ tại “lò” nấu cao. Ảnh: V.P.
Chiều qua, 5-9, cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ chủ “lò” cao hổ Nguyễn Thị Thanh và 3 đối tượng liên quan, gồm Chu Văn Biên (SN 1964), Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969) cùng quê huyện Thanh Ba (Phú Thọ) và Trần Văn Đế (SN 1973) ở thôn Du Nội, xã Mai Lâm (Đông Anh – Hà Nội) để mở rộng điều tra.
Qua lời khai ban đầu thì 2 đối tượng Biên và Thiệp là thợ nấu cao được Nguyễn Thị Thanh thuê từ Phú Thọ về Hà Nội để biến “chúa sơn lâm” thành cao hổ cốt. Còn Trần Văn Đế là một mắt xích trong đường dây cung ứng hổ ướp đông lạnh từ Myanmar qua Thái Lan, Lào về Việt Nam. Được biết, “lò” nấu cao hổ của Nguyễn Thị Thanh đã “đỏ lửa” một cách gần như công khai ở nhà 103, B5 KTT Thanh Xuân Bắc từ 4 năm nay. Rất nhiều lần, bà con trong tổ dân phố gửi nỗi bức xúc lên UBND phường Thanh Xuân Bắc đề nghị xử lý, nhưng không được chính quyền sở tại can thiệp.
Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phạm Văn Trí, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, cho biết thêm, đây là vụ nấu cao hổ đầu tiên ở Hà Nội mà cơ quan chức năng bắt được và cũng là vụ buôn bán, chế biến động vật hoang dã quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT ngày 8-3-2007 của liên Bộ Công an, Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Viện KSND tối cao, TAND tối cao quy định: đối với những loài động vật hoang dã, quý hiếm khác thì việc giết mổ, xâm hại từ 2-3 con trở lên mới được coi là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng riêng với hổ thì chỉ giết mổ, buôn bán trái phép từ 1 con (còn tươi sống) trở lên đã được coi là đặc biệt nghiêm trọng, vì hổ đã được xếp vào nhóm 1B (hàng cấm), yêu cầu phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, đối với trường hợp của chủ “lò” Nguyễn Thị Thanh, tang vật thu được là những sản phẩm động vật rừng (hổ) đã chết và bị cắt rời thành từng khúc. Do đó, cơ quan công an sẽ gửi mẫu cho Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật để giám định nhằm xác định chủng loài, nguồn gốc hổ. Sau đó, hội đồng định giá sẽ được thành lập để đánh giá chính xác giá trị của “lô” tang vật này trước khi đưa ra mức xử lý trách nhiệm hình sự cụ thể. Theo quy định, nếu giá trị của tang vật từ 100 triệu đồng trở lên là phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ông Trí cũng cho biết thêm, hiện toàn bộ tang vật của vụ án gồm 2 con hổ, hàng loạt mẫu sản phẩm động vật rừng như tay gấu, nhung hươu, ngà voi, bò rừng… đã được niêm phong tại Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Hôm nay (6-9), các mẫu động vật hoang dã sẽ được chuyển sang Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật để giám định.
Liên quan đến vụ án này, không chỉ các đối tượng trực tiếp tham gia đường dây này mà cả những “cổ đông” góp tiền mua hổ nấu cao cũng có thể bị xem xét, xử lý hình sự. Theo Điều 190 Bộ luật Hình sự, trường hợp vi phạm trên có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.
QUỐC - PHÚC